Báo Đồng Nai điện tử
En

Về khả năng Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cuba "chạm mặt" tại OAS

03:04, 04/04/2015

Theo AFP, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây bán cầu Roberta Jacobson ngày 3/4 cho biết Tổng thống nước này Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro sẽ "chạm mặt nhau" khi 2 lãnh đạo này tham gia Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), dự kiến diễn ra từ ngày 9-10/4 tới tại Panama.

Theo AFP, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Tây bán cầu Roberta Jacobson ngày 3/4 cho biết Tổng thống nước này Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro sẽ "chạm mặt nhau" khi 2 lãnh đạo này tham gia Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS), dự kiến diễn ra từ ngày 9-10/4 tới tại Panama.
Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phát biểu tại Viện Brookings, một tổ chức nghiên cứu ở Mỹ, bà Jacobson nói: "Tổng thống Obama nhận thức rõ điều này khi ông quyết định tham gia OAS, và ông cũng biết Cuba đã được mời tham dự hội nghị trên... hai lãnh đạo sẽ chạm mặt nhau tại đó."

Tuy nhiên, bà Jacobson từ chối dự đoán về khả năng 2 lãnh đạo này tiếp xúc với nhau, mà chỉ cho biết ông Obama sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Panama Juan Carlos Varela.

Đây có thể sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Raul Castro kể từ khi La Habana và Washington khởi động tiến trình đàm phán về bình thường hóa quan hệ song phương./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều