Báo Đồng Nai điện tử
En

Ukraine: DPR tố quân chính phủ đưa "vũ khí hạng nặng" tới giới tuyến

04:05, 23/05/2015

Theo hãng TASS, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Eduard Basurin ngày 22/5 cho biết giới tình báo của DPR đã tiết lộ những sự thật mới về hoạt động triển khai vũ khí hạng nặng của Ukraine gần khu vực giới tuyến của 2 bên.

Theo hãng TASS, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Eduard Basurin ngày 22/5 cho biết giới tình báo của DPR đã tiết lộ những sự thật mới về hoạt động triển khai vũ khí hạng nặng của Ukraine gần khu vực giới tuyến của 2 bên.
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trả lời hãng thông tấn Donetsk, ông Basurin nói: "Tình báo quân đội DPR tiếp tục ghi nhận thực tế rằng khí tài và các binh sỹ của Lục quân Ukraine đang di chuyển tới khu vực giới tuyến. 

Hoạt động tập trung "vũ khí hạng nặng" gần làng Romanovka đang bị theo dõi - các hệ thống phòng không Osa cũng được triển khai tại đây, trong khi các hệ thống phóng rốckét đa nòng Grad, vốn bị cấm sử dụng theo thỏa thuận Minsk, đang được bí mật đưa tới làng Maryinka."

Ông Basurin nhấn mạnh rằng thực tế đó "chứng tỏ ban lãnh đạo Ukraine không muốn tuân thủ các thỏa thuận Minsk"./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều