Báo Đồng Nai điện tử
En

Israel đổ lỗi cho Thổ Nhĩ Kỳ về bạo lực tại Jerusalem

08:09, 18/09/2015

Ngày 17/9, Kênh 2 truyền hình Israel dẫn lời các quan chức nước này cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu trách nhiệm về việc xúi giục các hành động bạo lực xảy ra tại thánh địa Jerusalem trong thời gian gần đây.

Ngày 17/9, Kênh 2 truyền hình Israel dẫn lời các quan chức nước này cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải chịu trách nhiệm về việc xúi giục các hành động bạo lực xảy ra tại thánh địa Jerusalem trong thời gian gần đây.

Đụng độ giữa những người Palestine và cảnh sát Israel tại Thánh đường Al-Aqsa. (Nguồn: AP)
Đụng độ giữa những người Palestine và cảnh sát Israel tại Thánh đường Al-Aqsa. (Nguồn: AP)

Các quan chức trên đã cáo buộc Ankara cung cấp nơi trú ngụ cho lãnh đạo cấp cao của phong trào vũ trang Hamas Saleh al-Arouri và cho phép ông này hoạt động dưới sự che chở của chính quyền Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Ông Arouri được cho là đã tổ chức các vụ tấn công khủng bố từ xa và xúi giục các thanh niên Palestine ném đá và chai xăng vào người Israel.

Tuần trước, kênh truyền hình trên đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ đã phủ nhận các cáo buộc tương tự và tuyên bố lãnh đạo Hamas hiện đã rời khỏi lãnh thổ nước này.

Tổng thống Erdogan đầu tuần này cũng lên tiếng chỉ trích lực lượng an ninh Israel tấn công người Hồi giáo trong các vụ ném đá của người Palestine tại khu vực Núi Đền ở Jerusalem trong dịp năm mới của người Do Thái vừa qua.

(Vietnam+)

Tin xem nhiều