Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ sẽ chi thêm 335 triệu USD viện trợ an ninh cho Ukraine

09:04, 01/04/2016

Reuters đưa tin, Nhà Trắng cho biết, ngày 31/3 (theo giờ Mỹ), Phó Tổng thống nước này Joe Biden đã thông báo với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko rằng Washington sẽ chi thêm 335 triệu USD để viện trợ an ninh cho Kiev.

Reuters đưa tin, Nhà Trắng cho biết, ngày 31/3 (theo giờ Mỹ), Phó Tổng thống nước này Joe Biden đã thông báo với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko rằng Washington sẽ chi thêm 335 triệu USD để viện trợ an ninh cho Kiev.

Xe tăng của quân đội Ukraine ở miền Đông. (Nguồn: AFP)
Xe tăng của quân đội Ukraine ở miền Đông. (Nguồn: AFP)

Theo thông cáo của Nhà Trắng, ông Biden cũng nói với nhà lãnh đạo Ukraine rằng những nỗ lực của Kiev nhằm thành lập một chính phủ hướng tới cải cách là yếu tố then chốt để "mở khóa" viện trợ kinh tế quốc tế, trong đó có 1/3 khoản cam kết cho vay trị giá 1 tỷ USD của Mỹ.

Phát biểu trên của Phó Tổng thống Biden được đưa ra khi ông có cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine bên lề Hội nghị thượng đỉnh An ninh Hạt nhân được tổ chức tại thủ đô Washington.

Vietnam+

Tin xem nhiều