Báo Đồng Nai điện tử
En

Người dân Đức vẫn ủng hộ Thủ tướng Angela Merkel tái cử

10:05, 26/05/2016

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận của Viện Forsa công bố ngày 25/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn nhận được sự ủng hộ cao nhất của dân chúng nước này mong muốn bà tái cử để lãnh đạo nước Đức.

Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận của Viện Forsa công bố ngày 25/5, Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn nhận được sự ủng hộ cao nhất của dân chúng nước này mong muốn bà tái cử để lãnh đạo nước Đức.
Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Kết quả cuộc thăm dò cho thấy số ý kiến ủng hộ bà Merkel trở thành Thủ tướng tiếp theo của nước Đức tuy giảm nhẹ so với tuần trước, song vẫn đạt 44%, cao hơn 29% so với tỷ lệ dành cho Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Sigmar Gabriel.

Cuộc thăm dò được thực hiện cho tạp chí Ngôi sao (Stern) và kênh truyền hình RTL cũng cho biết tỷ lệ ủng hộ SPD trong tuần này đã tăng nhẹ lên 20%, trong khi mức ủng hộ liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU) là 33%, giảm 8,5% so với kết quả cuộc tổng tuyển cử năm 2013.

Theo kết quả thăm dò trên, đảng lớn thứ 3 ở Quốc hội là đảng Xanh, với tỷ lệ ủng hộ đạt 14%, tiếp đó là đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) 12%, đảng Cánh tả 9% và đảng Dân chủ Tự do (FDP) 6%.

Theo một cuộc thăm dò trước đó, có 21% số ý kiến cử tri nhận định rằng trong nội bộ đảng SPD, ông Gabriel là ứng cử viên thủ tướng phù hợp nhất của đảng trung tả, đứng trước cả Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz (17%) và Thị trưởng Hamburg, ông Olaf Scholz (13%). Trong số cử tri ủng hộ SPD, tỷ lệ ủng hộ ông Gabriel làm ứng cử viên thủ tướng của đảng cũng đạt mức cao nhất (39%)./.
(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều