Báo Đồng Nai điện tử
En

Trung Quốc-Lào thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

11:05, 05/05/2016

Ngày 4/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Chủ tịch Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bounnhang Vorachit đang ở thăm Bắc Kinh đã nhất trí tăng cường quan hệ hơn nữa quan hệ song phương.

Ngày 4/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Chủ tịch Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bounnhang Vorachit đang ở thăm Bắc Kinh đã nhất trí tăng cường quan hệ hơn nữa quan hệ song phương. 
Chủ tịch CHDCND Lào Bounnhang Vorachit và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Nguồn: Xinhua)
Chủ tịch CHDCND Lào Bounnhang Vorachit và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường. (Nguồn: Xinhua)
Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lý Khắc Cường cam kết Bắc Kinh sẵn sàng củng cố, thúc đẩy hơn nữa các chương trình hợp tác song phương, tăng cường trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với Lào về phát triển. 

Ông kêu gọi hai nước tăng cường liên lạc và hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế. 

Về phần mình, Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachit khẳng định Lào sẵn sàng mở rộng hợp tác song phương và thực thi các dự án hợp tác với Trung Quốc trong đó có việc xây dựng tuyến đường sắt Lào-Trung Quốc, đồng thời cho biết Lào sẽ tham gia tích cực vào cơ chế Hợp tác Lan Thương-Mekong.

Chủ tịch Bounnhang đã mời Thủ tướng Lý Khắc Cường thăm Lào và tham dự hội nghị cấp cao Hợp tác Đông Á, đồng thời nhấn mạnh Lào sẽ chuẩn bị tốt cho hội nghị kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc. 

Cùng ngày, Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachit đã gặp Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Trương Đức Giang và Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Lưu Vân Sơn.

Tại các cuộc gặp, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường trao đổi song phương ở tất cả các cấp./.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều