Báo Đồng Nai điện tử
En

Pakistan mua máy bay trực thăng chiến đấu Mi-35 của Nga

09:06, 01/06/2016

Tờ The Times of India ngày 31/5 đưa tin Bộ trưởng phụ trách sản xuất quốc phòng của Pakistan Rana Tanveer Hussain cho biết nước này đang đàm phán với Nga để mua máy bay trực thăng chiến đấu Mi-35 và có thể đi tới ký kết một thỏa thuận trong vòng 2 tháng nữa.

Tờ The Times of India ngày 31/5 đưa tin Bộ trưởng phụ trách sản xuất quốc phòng của Pakistan Rana Tanveer Hussain cho biết nước này đang đàm phán với Nga để mua máy bay trực thăng chiến đấu Mi-35 và có thể đi tới ký kết một thỏa thuận trong vòng 2 tháng nữa.

Máy bay trực thăng chiến đấu Mi-35. (Nguồn: ndtv.com)
Máy bay trực thăng chiến đấu Mi-35. (Nguồn: ndtv.com)

Ông Hussain cho hay: “Tôi hy vọng chúng tôi sẽ thực hiện được dự án này (mua máy bay trực thăng Mi-35) trong hai tháng nữa."

Pakistan và Nga đã ký một thỏa thuận liên quan tới việc mua bán 4 máy bay trực thăng chiến đấu Mi-35 hồi tháng 8 năm ngoái. Đây là thương vụ quốc phòng lớn đầu tiên giữa hai nước thù địch trong thời Chiến tranh Lạnh này.

Liên Xô cũ từng cấm bán vũ khí quân sự cho Pakistan sau Chiến tranh Lạnh và cuộc chiến Afghanistan trong những năm 1980. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nước bắt đầu được cải thiện sau khi hai bên ký một thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương nhằm tăng cường quan hệ quân sự hồi tháng 11/2014.

Vietnam+

Tin xem nhiều