Báo Đồng Nai điện tử
En

Maroc tiếp nhận lô xe tăng M1A1 Abrams trị giá 1 tỷ USD từ Mỹ

09:07, 12/07/2016

Truyền thông Maroc ngày 11/7 đưa tin Lực lượng quân đội Hoàng gia nước này đã bắt đầu tiếp nhận lô xe tăng M1A1 Abrams đầu tiên do Mỹ sản xuất.

Truyền thông Maroc ngày 11/7 đưa tin Lực lượng quân đội Hoàng gia nước này đã bắt đầu tiếp nhận lô xe tăng M1A1 Abrams đầu tiên do Mỹ sản xuất.
Xe tăng Abrams-M1A1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Xe tăng Abrams-M1A1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Đây là lô xe tăng M1A1 Abrams đầu tiên trong số 22 chiếc cùng loại mà Mỹ sẽ bàn giao cho Maroc trong mùa Hè này. 

Hợp đồng mua xe tăng M1A1 Abrams giữa Maroc và Mỹ có giá trị lên tới 1 tỷ USD và bao gồm 250 chiếc. 

Theo kế hoạch, đến hết năm nay, Mỹ sẽ giao cho Maroc 50 xe tăng loại này.

Maroc bắt đầu đàm phán Mỹ về hợp đồng mua xe tăng Abrams từ năm 2012. Cụ thể, Maroc ngỏ ý muốn mua 250 xe tăng Abrams phiên bản trang bị giáp đặc biệt М1А1 Special Armor. 

Việc phát triển và chế tạo phiên bản М1А1 Special Armor sẽ do nhà máy JSMC có trụ sở tại bang Ohio thực hiện trên xe tăng Abrams nguyên bản của quân đội Mỹ./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều