Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ chuẩn bị thiết lập kênh liên lạc cho cuộc chiến Syria

09:08, 31/08/2016

Theo Reuters, ngày 30/8, Lầu Năm Góc cho biết liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ đứng đầu, trong nỗ lực tránh xảy ra thêm đụng độ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Syria được Washington hậu thuẫn, sắp thiết lập các kênh liên lạc để phối hợp tốt hơn trong một "không gian chiến đấu chật chội."

Theo Reuters, ngày 30/8, Lầu Năm Góc cho biết liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) do Mỹ đứng đầu, trong nỗ lực tránh xảy ra thêm đụng độ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng Syria được Washington hậu thuẫn, sắp thiết lập các kênh liên lạc để phối hợp tốt hơn trong một "không gian chiến đấu chật chội."

Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tiền vào miền Bắc Syria. (Nguồn: AP)
Xe tăng Thổ Nhĩ Kỳ tiền vào miền Bắc Syria. (Nguồn: AP)

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Matthew Allen cho hay: "Việc phối hợp tốt hơn các hoạt động vũ trang tại miền Bắc Syria là nhằm mục đích đảm bảo sự an toàn cho tất cả các lực lượng."

Tuy nhiên, ông Allen nói rằng Mỹ sẽ không thảo luận chi tiết về các thủ tục phối hợp và giảm xung đột nhằm duy trì an ninh cho chiến dịch tại Syria./.

(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều