Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga không chấp thuận kết quả điều tra Syria sử dụng vũ khí hóa học

09:08, 31/08/2016

Ngày 30/8, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vitaly Churkin tuyên bố Nga có "những câu hỏi rất nghiêm túc" về cuộc điều tra do LHQ đứng đầu, theo đó chỉ ra rằng chính quyền Syria đã sử dụng vũ khí hóa học, và không sẵn sàng chấp thuận kết quả điều tra này.

Ngày 30/8, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vitaly Churkin tuyên bố Nga có "những câu hỏi rất nghiêm túc" về cuộc điều tra do LHQ đứng đầu, theo đó chỉ ra rằng chính quyền Syria đã sử dụng vũ khí hóa học, và không sẵn sàng chấp thuận kết quả điều tra này.
Nạn nhân điều trị tại một bệnh viện ở Aleppo (Nguồn: Reuters)
Nạn nhân điều trị tại một bệnh viện ở Aleppo (Nguồn: Reuters)

Phát biểu sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an LHQ để thảo luận về báo cáo của ủy ban điều tra, ông Churkin cho hay: "Có một số câu hỏi cần được làm rõ trước khi chúng tôi chấp thuận tất cả các kết quả điều tra của báo cáo".

Trước đó Anh và Pháp đã kêu gọi LHQ tiến hành trừng phạt sau khi ủy ban điều tra kết luật lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã thực hiện ít nhất 2 vụ tấn công bằng vũ khí hóa học, một vào năm 2014 và một vào năm 2015./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều