Báo Đồng Nai điện tử
En

Đánh bom liều chết ở miền Bắc Iraq, ít nhất 16 người thiệt mạng

08:10, 22/10/2016

Theo AFP, các quan chức an ninh cho biết, ngày 21/10 những kẻ tấn công liều chết đã tấn công khu vực nhà máy điện do một công ty của Iran xây dựng ở quận Dibis thuộc thành phố Kirkuk ở miền Bắc Iraq, làm ít nhất 16 người thiệt mạng.

Theo AFP, các quan chức an ninh cho biết, ngày 21/10 những kẻ tấn công liều chết đã tấn công khu vực nhà máy điện do một công ty của Iran xây dựng ở quận Dibis thuộc thành phố Kirkuk ở miền Bắc Iraq, làm ít nhất 16 người thiệt mạng.

Cảnh sát Iraq điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom liều chết ở Baghdad. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Iraq điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom liều chết ở Baghdad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Quận trưởng Dibis, Abdullah Nureddin al-Salehi nói: “Ba kẻ đánh bom đã tấn công nhà máy điện nêu trên vào khoảng 6 giờ (3 giờ giờ GMT), giết hại 12 người quản lý và kỹ sư Iraq cùng 4 kỹ thuật viên Iran."

Giới chức an ninh còn cho hay các tay súng mặc áo cài thuốc nổ đã tấn công nhiều mục tiêu của chính quyền ở thành phố Kirkuk trong bối cảnh binh sỹ Iraq đang giành lợi thế trong cuộc tấn công ở Mosul, thành trì của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, cũng ở miền Bắc nước này./.

(Vietnam+)

Tin xem nhiều