Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran gặp gỡ trước thềm cuộc đàm phán Astana

11:01, 22/01/2017

Ngày 22/1, trước thềm cuộc hòa đàm giữa các bên xung đột Syria tại thủ đô Astana của Kazakhstan đã diễn ra cuộc gặp giữa đại diện ba nước đảm bảo cho cuộc hòa đàm này là Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Ngày 22/1, trước thềm cuộc hòa đàm giữa các bên xung đột Syria tại thủ đô Astana của Kazakhstan đã diễn ra cuộc gặp giữa đại diện ba nước đảm bảo cho cuộc hòa đàm này là Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Trẻ em Syria chơi tại khu vực Chính phủ kiểm soát tại Aleppo ngày 16/12/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trẻ em Syria chơi tại khu vực Chính phủ kiểm soát tại Aleppo ngày 16/12/2016. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng RiaNovosti, tham gia cuộc gặp có Vụ trưởng Vụ Trung Đông và Bắc Phi của Bộ Ngoại giao Nga Sergey Vershinin, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Jaber Ansari, Ngoại trưởng Kazakhstan Kairat Abdrakhmanov và đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo thông báo trước đó cùng ngày của Bộ Ngoại giao Kazakhstan, cuộc hòa đàm Syria sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ giờ Moskva ngày 23/1 (tức 14 giờ giờ Hà Nội) và dự kiến sẽ kết thúc vào cùng giờ ngày 24/1 tới.

Cuộc đàm phán sẽ họp kín tại khách sạn Rixos President Astana./.

(Vietnam+)

 

Tin xem nhiều