Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Phủ tổng thống Hàn Quốc ngày 22/8 thông báo Tổng thống Moon Jae-in sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh với người đồng cấp Vladimir Putin của Nga tại Vladivostok vào tháng 9 tới khi tham dự Diễn đàn Kinh tế Phương Đông.
Tổng thống Moon Jae-in và người đồng cấp Vladimir Putin của Nga. (Nguồn: theinvestor.co.kr)
Tổng thống Moon Jae-in và người đồng cấp Vladimir Putin của Nga. (Nguồn: theinvestor.co.kr)

Nguồn tin cho biết diễn đàn này, được tổ chức từ ngày 6-7/9, sẽ chủ yếu tập trung vào các tiềm năng kinh tế và phát triển tại khu vực Viễn Đông của Nga và cũng là dịp để các doanh nghiệp Hàn Quốc thăm dò cơ hội làm ăn tại đó.

Tuy nhiên, cuộc gặp cũng có thể là dịp để nhà lãnh đạo Hàn Quốc thảo luận nỗ lực của các nước khu vực trong việc kiềm chế khả năng hạt nhân và tên lửa đang gia tăng của Triều Tiên.

Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai giữa hai nhà lãnh đạo này kể từ khi ông Moon trở thành Tổng thống Hàn Quốc ngày 10/5 vừa qua./.