Báo Đồng Nai điện tử
En

Tây Ban Nha cảnh báo đình chỉ quyền tự trị của vùng Catalunya

11:10, 18/10/2017

Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria cho biết Chính phủ Tây Ban Nha sẽ tìm cách đình chỉ quyền tự trị của Catalunya nếu lãnh đạo vùng này không từ bỏ nỗ lực thúc đẩy độc lập.

Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria cho biết Chính phủ Tây Ban Nha sẽ tìm cách đình chỉ quyền tự trị của Catalunya nếu lãnh đạo vùng này không từ bỏ nỗ lực thúc đẩy độc lập.

Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria. (Nguồn: Alchetron)
Phó Thủ tướng Tây Ban Nha Soraya Saenz de Santamaria. (Nguồn: Alchetron)

Phát biểu tại phiên họp của Quốc hội ngày 18-10, Phó Thủ tướng Santamaria nêu rõ nếu Thủ hiến vùng Catalunya Carles Puigdemont không đưa ra một câu trả lời thỏa đáng trước 10h giờ địa phương ngày 19-10 tới (15h cùng ngày, giờ Việt Nam), điều này sẽ dẫn đến việc "áp dụng Điều 155 của Hiến pháp Tây Ban Nha". Điều khoản này, vốn chưa bao giờ được kích hoạt trước đây, sẽ mở đường cho Madrid nắm quyền điều hành trực tiếp vùng Catalunya.

Lời cảnh báo của Phó Thủ tướng Santamaria được đưa ra chỉ 24 giờ trước hạn chót Thủ hiến Puigdemont phải đưa ra câu trả lời rõ ràng Catalunya có tách khỏi Tây Ban Nha hay không.

Trước đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã đặt thời hạn chót đến ngày 19-10 Thủ hiến Puigdemont phải đưa ra câu trả lời dứt khoát về vấn đề độc lập, nếu không sẽ đối mặt với những hậu quả.

Trong khi, ngày 17-10, người phát ngôn của chính quyền Catalunya, Jordi Turull, cho biết chính quyền khu tự trị này không có ý định từ bỏ mục tiêu ly khai, và câu trả lời cho phía chính quyền trung ương vào ngày 19-10 tới sẽ "không có gì khác" so với tuyên bố trong ngày 16-10.

(Theo AFP, Reuters)

Tin xem nhiều