Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga chỉ trích đạo luật tái hòa nhập của Ukraine

11:01, 19/01/2018

Ngày 19-1, Điện Kremlin cho biết "lấy làm tiếc" trước việc Ukraine thông qua đạo luật tái hòa nhập vùng lãnh thổ ly khai ở miền Đông nước này, trong đó cáo buộc cuộc xung đột đang diễn ra ở khu vực này là "một sự chiếm đóng của Nga".

Ngày 19-1, Điện Kremlin cho biết "lấy làm tiếc" trước việc Ukraine thông qua đạo luật tái hòa nhập vùng lãnh thổ ly khai ở miền Đông nước này, trong đó cáo buộc cuộc xung đột đang diễn ra ở khu vực này là "một sự chiếm đóng của Nga".

Binh sĩ Ukraine trong một cuộc tập trận quốc tế ở Yavoriv - Nguồn AFP
Binh sĩ Ukraine trong một cuộc tập trận quốc tế ở Yavoriv - Nguồn AFP

Trao đổi với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Moskva không đồng tình với đạo luật trên, khẳng định "Nga không phải là một bên (có vai trò) trong cuộc xung đột này". Mặc dù khẳng định Nga vẫn duy trì cam kết đối với nội dung và tinh thần của Thỏa thuận Hòa bình Minsk với các nước bảo trợ khác là Pháp và Đức, song ông Peskov cho rằng những bước đi trên chỉ khiến các bên xa rời mục tiêu mong muốn. Theo quan chức này, đạo luật trên có thể khiến cuộc xung đột đi theo chiều hướng tiêu cực nhất.

Trước đó, Bộ Ngoại Nga cũng ra thông báo nhấn mạnh Moskva coi luật của Ukraine về "tái hòa nhập" các vùng lãnh thổ ly khai Donbass là bước chuẩn bị cho cuộc chiến tranh mới.           

Thông cáo nhận định việc dự luật trên trao cho Tổng thống Ukraine quyền sử dụng quân đội ở khu vực miền Đông mà không cần tuyên bố chiến tranh cho thấy Kiev vẫn "giữ đường lối giải quyết 'vấn đề Donbass' bằng con đường vũ lực".

Trong khi đó, Đại diện thường trực của Nga tại Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Alexander Lukasevich cho rằng việc Quốc hội Ukraine thông qua dự luật trên sẽ xóa bỏ các nội dung trong thỏa thuận Minsk. Theo ông Lukasevich, chỉ có đối thoại trực tiếp với chính quyền Lugansk và Donetsk và thực hiện đầy đủ Thỏa thuận Minsk mới có thể tiến tới hòa bình.

Hôm 18-1, Quốc hội Ukraine đã thông qua một dự luật về việc "tái hòa nhập" những vùng lãnh thổ ly khai ở miền Đông nước này. Văn kiện này xác nhận quy chế của vùng chiến sự và coi những vùng lãnh thổ này là "tạm thời bị chiếm đóng". Dự luật này ủng hộ sử dụng sức mạnh quân sự nếu cần thiết để đưa những vùng này trở lại dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Dự luật trên không có nội dung nào liên quan tới Thỏa thuận Hòa bình Minsk do Pháp và Đức làm trung gian, vốn yêu cầu Ukraine thông qua luật trao quyền tự trị lớn hơn cho những khu vực theo chủ nghĩa ly khai, và ân xá cho các phiến quân. Văn kiện này cũng vấp phải sự chỉ trích của đa số các chính đảng Ukraine.

Giới phân tích nhận định việc thông qua dự luật gây tranh cãi trên có thể dẫn tới một sự leo thang căng thẳng mới, khi văn kiện đi ngược lại hoàn toàn Thỏa thuận Minsk nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài tại Ukraine.

(Theo TASS, Reuters)

 

Tin xem nhiều