Báo Đồng Nai điện tử
En

Tổng thống Mỹ tuyên bố sắp đánh bại hoàn toàn IS ở Iraq và Syria

03:01, 27/01/2018

Theo AFP, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết liên quân do Mỹ hậu thuẫn đã giành lại gần 100% lãnh thổ bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng tại Iraq và Syria.

Theo AFP, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết liên quân do Mỹ hậu thuẫn đã giành lại gần 100% lãnh thổ bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng tại Iraq và Syria.
Binh sỹ Mỹ gác tại thị trấn Tabqa, Syria ngày 29/6/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Mỹ gác tại thị trấn Tabqa, Syria ngày 29/6/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos, Thụy Sĩ, ông Trump nói: "Liên quân với mục tiêu đánh bại IS đã giành lại gần 100% lãnh thổ bị những kẻ sát nhân đó kiểm soát tại Iraq và Syria."

Trước đó, ngày 1​7/1, Mỹ khẳng định nước này đang huấn luyện một lực lượng mới ở Syria, chứ không có ý định thành lập "quân đội" hay lực lượng bảo vệ biên giới thông thường.

Tuyên bố trên được Washington đưa ra trong bối cảnh cả Ankara và nhóm đối lập chính của Syria đều lên án kế hoạch của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu nhằm thành lập một lực lượng biên giới gồm khoảng 30.000 quân ở biên giới phía Bắc Syria giáp với Thổ Nhĩ Kỳ./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều