Báo Đồng Nai điện tử
En

Australia không loại trừ khả năng tham gia tuần tra ở Biển Đông

10:02, 25/02/2018

Theo The Australian Associated Press, ngày 24/2, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã từ chối loại trừ khả năng Hải quân nước này tham gia các cuộc tuần tra tự do hàng hải của Mỹ trên Biển Đông), sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "rất muốn" điều này diễn ra.

Theo The Australian Associated Press, ngày 24/2, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đã từ chối loại trừ khả năng Hải quân nước này tham gia các cuộc tuần tra tự do hàng hải của Mỹ trên Biển Đông), sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "rất muốn" điều này diễn ra.
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) ngày 24/2 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (trái). (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) ngày 24/2 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull (trái). (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phát biểu khi kết thúc chuyến thăm kéo dài bốn ngày tới thủ đô Washington, ông Turnbull khẳng định: "Như các bạn đã biết, Australia bảo vệ quyền tự do hàng hải và hàng không trên toàn thế giới, mặc dù chúng tôi không muốn đồn đoán về các hoạt động của mình."

Trước đó một ngày, ông Trump khẳng định tại một buổi họp báo ở Nhà Trắng rằng ông "rất muốn Australia tham gia, và tôi nghĩ Canberra muốn Washington tiếp tục thực hiện" các cuộc tuần tra tự do hàng hải.

Trước đây, về mặt ngoại giao, Australia thường tránh tham gia trực tiếp vào các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều