Báo Đồng Nai điện tử
En

Điện Kremlin: Không có dấu hiệu Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ

08:02, 19/02/2018

Theo AFP, ngày 19/2, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định không có dấu hiệu cho thấy Chính phủ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, sau khi Washington chính thức buộc tội 13 công dân Nga âm mưu gây ảnh hưởng tới các cử tri.

Theo AFP, ngày 19/2, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định không có dấu hiệu cho thấy Chính phủ Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, sau khi Washington chính thức buộc tội 13 công dân Nga âm mưu gây ảnh hưởng tới các cử tri.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: RT/TTXVN)
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Nguồn: RT/TTXVN)

Phát biểu với báo giới trong bình luận đầu tiên của điện Kremlin kể từ khi bản cáo trạng được Mỹ công bố ngày 16/2 vừa qua, ông Peskov cho hay: “Không có dấu hiệu cho thấy Chính phủ Nga có thể can thiệp trong việc này."

Đại diện điện Kremlin cho biết bản cáo trạng “chỉ liên quan tới các công dân Nga,” mặc dù Moskva “nghe nói các cáo buộc của Washington liên quan tới nhà nước Nga, điện Kremlin và chính phủ."

Ông Peskov nhấn mạnh, Nga “không thấy có bằng chứng quan trọng nào” của việc Moskva can thiệp vào công việc nội bộ của Mỹ. Người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin cho biết thêm: “Lâu nay, chúng tôi khẳng định bằng chứng như vậy là vô căn cứ, chúng tôi không hề thấy bằng chứng này thấu đáo hay công bằng và chúng tôi không nhất trí với điều này.” Cuối tuần qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng bác bỏ bản cáo trạng, coi đây là “sự cường điệu” và “sự tưởng tượng."

Bản cáo trạng trên cáo buộc một chiến dịch do Yevgeny Prigozhin, một đồng minh của Tổng thống Putin, chỉ đạo, nhằm mục đích ủng hộ doanh nhân Donald Trump và làm mất uy tín đối thủ Hillary Clinton. Chiến dịch này thu hút sự tham gia của hàng trăm người làm việc theo ca và tiêu tốn ngân sách hàng triệu USD. 3 công ty Nga cũng bị đưa vào bản cáo trạng này./.

(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều