Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga tố Ukraine muốn dùng vũ lực giải quyết tình hình miền Đông

08:02, 24/02/2018

Theo Sputniknews, ngày 24/2, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng với quyết định ký ban hành luật tái sáp nhập khu vực Donbass, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã xác nhận ý đồ dùng vũ lực để giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Nam nước này.

Theo Sputniknews, ngày 24/2, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng với quyết định ký ban hành luật tái sáp nhập khu vực Donbass, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã xác nhận ý đồ dùng vũ lực để giải quyết cuộc xung đột ở miền Đông Nam nước này. 
Nhà cửa tan hoang do xung đột kéo dài ở Donetsk, miền Đông Ukraine. (Nguồn: Sputnik)
Nhà cửa tan hoang do xung đột kéo dài ở Donetsk, miền Đông Ukraine. (Nguồn: Sputnik)
Trong một tuyên bố, bộ trên nêu rõ: "Đạo luật gây tranh cãi về cái gọi là 'tái sáp nhập Donbass' đã có hiệu lực vào ngày 24/2. Chính vì thế, Kiev đã xác nhận ý đồ sử dụng vũ lực để giải quyết cuộc xung đột ở Đông Nam Ukraine." 

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định đạo luật trên đã phủ nhận gói thỏa thuận Minsk đạt được hồi năm 2015, vốn bao gồm nhiều biện pháp hướng đến một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột. 

Theo bộ trên, đạo luật này cho thấy Kiev không muốn đối thoại trực tiếp với giới chức các khu vực Donetsk và Luhansk./.

(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều