Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ chưa có thông tin về thương vong sau đợt đầu không kích Syria

12:04, 14/04/2018

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố Mỹ chưa nhận được thông báo về bất kỳ thương vong nào trong những cuộc không kích đầu tiên vào Syria vào tối 13/4.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tuyên bố Mỹ chưa nhận được thông báo về bất kỳ thương vong nào trong những cuộc không kích đầu tiên vào Syria vào tối 13/4.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: Reuters)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: Reuters)
Ông Mattis khẳng định "hiện tại đây là vụ tấn công một lần" nhưng không loại trừ khả năng sẽ có thêm các cuộc tấn công nữa. Tổng thống Donald Trump trước đó nói rằng cuộc tấn công nhằm vào chế độ của Tổng thống Syria Bashar Assad có thể "kéo dài." 

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, các vụ tấn công đã đánh trúng một số địa điểm mà ông này nói có thể hỗ trợ năng lực của ông Assad trong việc chế tạo vũ khí hóa học. Ông Mattis khẳng định chính phủ Syria đã dùng vũ khí khóa học đối với chính người dân của mình hồi tuần trước.

Ông Mattis cho hay Lầu Năm Góc sẽ cung cấp thêm thông tin về vụ tấn công trong ngày 14/4./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều