Báo Đồng Nai điện tử
En

Bầu cử quốc hội Iraq: Liên minh của giáo sỹ Moqtada chiến thắng

10:05, 19/05/2018

Hãng Reuters dẫn nguồn tin Ủy ban bầu cử Iraq ngày 19/5 thông báo liên minh chính trị của giáo sỹ Moqtada al-Sadr - người theo chủ nghĩa dẫn túy - đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ở nước này.

Hãng Reuters dẫn nguồn tin Ủy ban bầu cử Iraq ngày 19/5 thông báo liên minh chính trị của giáo sỹ Moqtada al-Sadr - người theo chủ nghĩa dẫn túy - đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ở nước này.
Giáo sỹ Hồi giáo dòng Shiite Moqtada al-Sadr phát biểu với báo giới tại Najaf, Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Giáo sỹ Hồi giáo dòng Shiite Moqtada al-Sadr phát biểu với báo giới tại Najaf, Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ông Moqtada al-Sadr không thể trở thành Thủ tướng Iraq bởi vì ông không tham gia ứng cử trong cuộc bầu cử lần này, mặc dù chiến thắng của liên minh cho phép ông có một tiếng nói mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán. Kết quả cho thấy liên minh này giành được 54 ghế trong quốc hội.

Trong khi đó, liên minh của ông Hadi al-Amiri, người có quan hệ thân thiết với Iran và dẫn dắt một nhóm lực lượng bán quân sự có thế lực đóng vai trò then chốt trong việc đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, về vị trí thứ hai với 47 ghế trong quốc hội.

"Liên minh Chiến thắng" do Thủ tướng Haider al-Abadi dẫn đầu giành vị trí thứ ba với 42 ghế./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều