Báo Đồng Nai điện tử
En

Boeing bàn giao 4 trực thăng Chinook đầu tiên cho Không quân Ấn Độ

02:02, 11/02/2019

Tập đoàn Boeing của Mỹ ngày 10-2 thông báo đã bàn giao lô hàng gồm 4 máy bay trực thăng quân sự Chinook cho Không quân Ấn Độ (IAF) tại cảng Mundra ở bang Gujarat.

Tập đoàn Boeing của Mỹ ngày 10-2 thông báo đã bàn giao lô hàng gồm 4 máy bay trực thăng quân sự Chinook cho Không quân Ấn Độ (IAF) tại cảng Mundra ở bang Gujarat.
(Nguồn: livemint.com)
(Nguồn: livemint.com)
Theo tuyên bố của Boeing, các máy bay CH-47F(I) Chinook nói trên được đưa tới căn cứ ở thành phố Chandigarh và sẽ chính thức được phiên chế cho IAF vào cuối năm nay.

Tuyên bố nêu rõ: "Trực thăng đa nhiệm tân tiến CH-47F(I) Chinook sẽ mang đến cho các lực lượng vũ trang Ấn Độ khả năng không vận chiến lược vô song trong một loạt sứ mệnh từ chiến đấu cho tới nhân đạo."

Trước đó, hồi tháng 9/2015, Ấn Độ đã hoàn tất một hợp đồng lớn với Boeing gồm 22 trực thăng tấn công Apache và 15 chiếc Chinook cho IAF. Chinook thường được sử dụng để vận chuyển binh lính, pháo, trang thiết bị và nhiên liệu.

Loại máy bay này cũng có thể được sử dụng trong các hoạt động nhân đạo, cứu trợ thảm họa và một số nhiệm vụ khác như vận chuyển hàng tiếp tế hay di tản người tị nạn quy mô lớn./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều