Báo Đồng Nai điện tử
En

Lo ngại Nga, quân đội Ba Lan tăng cường mua sắm vũ khí của Mỹ

03:02, 11/02/2019

AFP đưa tin ngày 10-2, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết nước này sẽ mua các hệ thống phóng rocket di động HIMARS của Mỹ với trị giá 414 triệu USD, trong bối cảnh Warsaw đang tìm cách thắt chặt quan hệ với Mỹ trước những mối lo ngại từ Nga.

AFP đưa tin ngày 10-2, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết nước này sẽ mua các hệ thống phóng rocket di động HIMARS của Mỹ với trị giá 414 triệu USD, trong bối cảnh Warsaw đang tìm cách thắt chặt quan hệ với Mỹ trước những mối lo ngại từ Nga.
(Nguồn: shephardmedia.com)
(Nguồn: shephardmedia.com)
Phát biểu với báo giới, ông Blaszczak khẳng định thỏa thuận mua sắm trên sẽ giúp "tăng cường đáng kể năng lực chiến đấu của quân đội Ba Lan".

Thỏa thuận sẽ được ký kết vào ngày 13-2 tới và công tác bàn giao dự kiến hoàn tất vào năm 2023.

Hệ thống HIMARS do tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất, có khả năng phóng 6 rocket dẫn đường với tầm bắn 7km, hoặc một tên lửa duy nhất với tầm bắn 300km.

Hệ thống này được 19 quốc gia sử dụng và từng được triển khai trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria và Iraq./.

(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều