Báo Đồng Nai điện tử
En

Palestine cáo buộc Mỹ ép các nước Arab ngừng viện trợ cho nước này

11:02, 11/02/2019

Theo Tân hoa xã, ngày 11-2, Ngoại trưởng Palestine Riyad Al-Maliki đã cáo buộc Mỹ đang cố gắng gây áp lực để các nước Arab ngừng viện trợ tài chính cho Chính quyền Palestine (PA).

Theo Tân hoa xã, ngày 11-2, Ngoại trưởng Palestine Riyad Al-Maliki đã cáo buộc Mỹ đang cố gắng gây áp lực để các nước Arab ngừng viện trợ tài chính cho Chính quyền Palestine (PA).
Ngoại trưởng Palestine Riyad Al-Maliki. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Palestine Riyad Al-Maliki. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo Đài Tiếng nói Palestine, ông Al-Maliki cho biết người Palestine đang tìm các biện pháp pháp lý để chống lại "những bước đi bất hợp pháp của Mỹ nhằm phong tỏa tài chính đối với người dân Palestine." 

Người Palestine đang tìm kiếm những nguồn tài chính thay thế nhằm "đáp trả những biện pháp trừng phạt của chính phủ Mỹ."

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cáo buộc Israel và Mỹ "siết chặt phong tỏa tài chính" chống PA, sau khi Palestine bác bỏ kế hoạch hòa bình Trung Đông do Mỹ đề xuất./.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều