Báo Đồng Nai điện tử
En

Syria: SDF chuẩn bị phát động chiến dịch cuối cùng chống lại IS

11:02, 10/02/2019

Theo Reuters/AP, một quan chức thuộc Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn cho biết, SDF ngày 9-2 sẽ phát động một cuộc tấn công nhằm vào thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, nơi liên quân do Mỹ dẫn đầu vẫn luôn hỗ trợ các chiến dịch chống lại IS.

Theo Reuters/AP, một quan chức thuộc Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn cho biết, SDF ngày 9-2 sẽ phát động một cuộc tấn công nhằm vào thành trì cuối cùng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, nơi liên quân do Mỹ dẫn đầu vẫn luôn hỗ trợ các chiến dịch chống lại IS. 
Các thành viên SDF trong chiến dịch chống IS gần Abu Kamal, tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria ngày 1/5/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Các thành viên SDF trong chiến dịch chống IS gần Abu Kamal, tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria ngày 1/5/2018. (Ảnh: AFP/ TTXVN)
Người đứng đầu văn phòng truyền thông SDF, ông Mustafa Bali cho hay "chiến dịch sẽ bắt đầu vào tối nay và nhiệm vụ sẽ là loại trừ tàn dư cuối cùng của tổ chức khủng bố," và đây sẽ là "chiến dịch cuối cùng".

Ông Mustafa Bali cho biết, trong 10 ngày qua, các tay súng SDF đã "kiên trì" đảm nhận chiến dịch khi mà dân thường được sơ tán khỏi khu vực bị bao vây, bao gồm 2 ngôi làng gần biên giới với Iraq. Theo ông Bali, hơn 20.000 người đã được sơ tán. 

Cùng ngày, các nhà hoạt động đối lập tại Syria thông báo IS đã tấn công các tay súng được Mỹ hậu thuẫn gần một mỏ dầu tại miền Đông Syria, châm ngòi cho liên quân Mỹ tiến hành không kích.

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay 12 tay súng IS đã tấn công lực lượng người Kurd SDF, giao tranh với lực lượng này trong nhiều giờ cho tới khi những kẻ tấn công bị tiêu diệt vào sáng 9-2. 

Cuộc giao tranh diễn ra gần mỏ dầu al-Omar lớn nhất tại Syria./.

(VIETNAM+)

 

Tin xem nhiều