Báo Đồng Nai điện tử
En

LHQ: Trừng phạt Triều Tiên gây hậu quả ngoài ý muốn cho dự án nhân đạo

11:03, 17/03/2019

Báo cáo thường niên, soạn thảo bởi một hội đồng chuyên gia, đề nghị Liên hợp quốc tiến hành đánh giá tác động của các lệnh trừng phạt tới việc cứu trợ nhân đạo ở Triều Tiên.

Báo cáo thường niên, soạn thảo bởi một hội đồng chuyên gia, đề nghị Liên hợp quốc tiến hành đánh giá tác động của các lệnh trừng phạt tới việc cứu trợ nhân đạo ở Triều Tiên.

Người dân ở Bình Nhưỡng. (Nguồn: Reuters)
Người dân ở Bình Nhưỡng. (Nguồn: Reuters)

Một báo cáo gần đây của Liên hợp quốc về các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên không chỉ nêu chi tiết cách thức hạn chế và né tránh, mà còn nhấn mạnh "hậu quả không lường trước" đối với các chương trình nhân đạo ở quốc gia nghèo khó này.

Báo cáo thường niên, soạn thảo bởi một hội đồng chuyên gia, cũng đề nghị Ủy ban giám sát các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc xem xét các yêu cầu miễn trừ trừng phạt "có thời hạn" đối với các nỗ lực nhân đạo và đề nghị Liên hợp quốc tiến hành đánh giá tác động của các lệnh trừng phạt tới việc cứu trợ nhân đạo ở Triều Tiên.

Báo cáo có đoạn viết: "Bất chấp các điều khoản miễn trừ và nỗ lực của Ủy ban, các cơ quan và tổ chức nhân đạo của Liên hợp quốc vẫn tiếp tục gặp phải những hậu quả không lường trước đối với các chương trình nhân đạo khiến cho các chương trình này không thể hoạt động bình thường ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên."

Sáu vấn đề quan ngại chính được nêu trong báo cáo là: sự chậm trễ trong việc miễn trừ; sự phong tỏa kênh ngân hàng; chậm trễ trong giải quyết các thủ tục hải quan; hạn chế các nhà cung cấp nước ngoài sẵn sàng tham gia cứu trợ; chi phí gia tăng đối với các mặt hàng và hoạt động liên quan đến cứu trợ nhân đạo; và kinh phí cho các hoạt động nhân đạo bị giảm./.

(Vietnam+)

 

Tin xem nhiều