Báo Đồng Nai điện tử
En

New Zealand: Nghi phạm đã gửi bản 'tuyên ngôn' trước khi xả súng

06:03, 16/03/2019

Văn phòng Thủ tướng New Zealand vừa xác nhận đã nhận được một bản "tuyên ngôn" từ tay súng bị cáo buộc chưa đầy 10 phút trước khi các cuộc tấn công bắt đầu hôm 15-3.

Văn phòng Thủ tướng New Zealand vừa xác nhận đã nhận được một bản "tuyên ngôn" từ tay súng bị cáo buộc chưa đầy 10 phút trước khi các cuộc tấn công bắt đầu hôm 15-3.

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng. (Nguồn: The New York Times)
Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ xả súng. (Nguồn: The New York Times)

Bản tuyên ngôn trên cũng đã được gửi qua thư điện tử tới khoảng 70 địa chỉ khác, trong đó có các chính trị gia như lãnh đạo đảng Quốc gia Simon Bridges và Chủ tịch Quốc hội Trevor Mallard.

Theo người phát ngôn của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, phần lớn những địa chỉ nhận được bức thư này là các cơ quan truyền thông địa phương và quốc tế.

[Nghi phạm xả súng ở New Zealand ra tòa với cáo buộc giết người]

Nội dung thư nêu lý do nghi phạm hành động, song y cho rằng không có cơ hội để ngăn chặn vụ tấn công.

Bức thư đã được gửi tới địa chỉ thư điện tử chung của bà Ardern, một tài khoản được quản lý bởi Văn phòng của bà và không được bà trực tiếp nhận.

Nhân viên trong Văn phòng Thủ tướng đã mở thư theo đúng quy trình và chuyển cho cơ quan an ninh nghị viện. Cơ quan an ninh sau đó mới chuyển thư cho cảnh sát./.

(Vietnam+)

 

Tin xem nhiều