Báo Đồng Nai điện tử
En

LHQ lên án các vụ tấn công nhằm vào các khu vực dân thường ở Tripoli

09:04, 14/04/2019

Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya cảnh báo việc đánh bom nhằm vào các trường học, bệnh viện, xe cứu thương và các khu vực dân thường tại Tripoli vi phạm nghiêm trọng Luật Nhân quyền Quốc tế.

Phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya cảnh báo việc đánh bom nhằm vào các trường học, bệnh viện, xe cứu thương và các khu vực dân thường tại Tripoli vi phạm nghiêm trọng Luật Nhân quyền Quốc tế.

Binh sỹ Libya được triển khai tại thủ đô Tripoli. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Libya được triển khai tại thủ đô Tripoli. (Ảnh: AFP/TTXVN)

 

Theo Tân hoa xã, phái bộ Hỗ trợ Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) ngày 14-4 đã lên án các vụ tấn công nhằm vào các khu vực dân thường và các cơ quan tại thủ đô Tripolicủa Libya, nơi đang chứng kiến các cuộc giao tranh bạo lực giữ các lực lượng chính phủ do Liên hợp quốc hậu thuẫn và quân đội có trụ sở ở miền Tây.

[Tướng Libya Khalifa Haftar gặp Tổng thống Ai Cập ở Cairo]

Trong một tuyên bố, UNSMIL nêu rõ: "UNSMIL cảnh báo việc đánh bom nhằm vào các trường học, bệnh viện, xe cứu thương và các khu vực dân thường vi phạm nghiêm trọng Luật Nhân quyền Quốc tế. Phái bộ đang giám sát và lập hồ sơ mọi hành động chiến tranh vi phạm luật này để thông báo với Hội đồng Bảo an và Tòa Hình sự Quốc tế."

Trước đó một ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tổng cộng đã có 8 vụ tấn công nhằm vào các nhân viên và các phương tiện y tế kể từ khi bạo lực nổ ra tại Tripoli./.

(Vietnam+)

 

Tin xem nhiều