Báo Đồng Nai điện tử
En

Campuchia: Đảng CPP khởi động chiến dịch tranh cử hội đồng địa phương

02:05, 17/05/2019

Sáng 17-5, tại thủ đô Phnom Penh, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã tổ chức Lễ phát động chiến dịch vận động bầu cử hội đồng thủ đô, tỉnh, thành phố, quận, huyện.

Sáng 17-5, tại thủ đô Phnom Penh, đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã tổ chức Lễ phát động chiến dịch vận động bầu cử hội đồng thủ đô, tỉnh, thành phố, quận, huyện.

Quang cảnh lễ chào cờ của CPP tại lễ mở màn chiến dịch vận động tranh cử của đảng ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: TTXVN)
Quang cảnh lễ chào cờ của CPP tại lễ mở màn chiến dịch vận động tranh cử của đảng ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: TTXVN)

Lễ phát động được tổ chức tại đảo Kim Cương, do Chủ tịch Thượng viện Campuchia đồng thời là Phó Chủ tịch CPP Samdech Say Chhum chủ trì, với sự tham dự của đông đảo quan chức cấp cao CPP cùng hơn 3.500 người.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch CPP Samdech Say Chhum cho rằng trong những năm qua, CPP đã có chiến lược lãnh đạo đúng đắn, đưa đất nước Campuchia phát triển nhanh và đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào.

Với chiến lược phát triển Tứ giác và sự lãnh đạo của Chủ tịch đảng CPP, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, CPP đã có kế hoạch đưa hội đồng các cấp tại địa phương đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của mỗi tỉnh, thành và của cả nước trong thời gian tới.

Sau lễ phát động, hàng nghìn người dân Campuchia và các đảng viên CPP đã vẫy cờ, hoa đi diễu hành, cổ động trên nhiều tuyến đường tại thủ đô Phnom Penh.

 Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum chủ trì buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)
Phó Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum chủ trì buổi lễ. (Ảnh: TTXVN)

CPP dự kiến sẽ tiến hành chiến dịch vận động bầu cử trong 8 ngày tại tất cả các tỉnh, thành trên cả nước, bắt đầu từ ngày 17-5.

Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia cho phép các đảng đăng ký tranh cử hội đồng thủ đô, tỉnh, thành phố, quận, huyện được tiến hành chiến dịch vận động bầu cử từ ngày 17 đến 24-5.

Tại cuộc bầu cử lần này, có 7 đảng chính trị tham gia tranh cử để giành 559 ghế hội đồng thủ đô/tỉnh và 3.555 ghế hội đồng thành phố/quận/huyện trên khắp đất nước Campuchia.

Tổng cộng có 11.527 ủy viên hội đồng xã/phường sẽ đi bỏ phiếu để bầu ra lãnh đạo hội đồng cấp trên vào ngày 26/5 tới.

Với thực lực hiện nay, đảng CPP được dự báo sẽ giành quyền kiểm soát đa số ghế tại các hội đồng cấp địa phương trong kỳ bầu cử sắp tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin xem nhiều