Báo Đồng Nai điện tử
En

Afghanistan: Nổ lớn gần Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kabul

09:09, 11/09/2019

Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một cột khói đen bốc lên gần tòa nhà sứ quán Mỹ tại khu vực cấm ở Kabul, nơi đặt trụ sở nhiều đại sứ quán nước ngoài khác.

Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một cột khói đen bốc lên gần tòa nhà sứ quán Mỹ tại khu vực cấm ở Kabul, nơi đặt trụ sở nhiều đại sứ quán nước ngoài khác.

Vũ nổ xảy ra gần Đại sứ quán Mỹ tại Kabul. (Nguồn: AP)
Vũ nổ xảy ra gần Đại sứ quán Mỹ tại Kabul. (Nguồn: AP)

Theo nhiều nguồn tin, một vụ nổ lớn đã xảy ra gần Đại sứ quán Mỹ tại Kabul, thủ đô Afghanistan, vào rạng sáng 11-9.

Những hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy một cột khói đen bốc lên gần tòa nhà sứ quán Mỹ tại khu vực cấm ở Kabul, nơi đặt trụ sở nhiều đại sứ quán nước ngoài khác.

Tân Hoa Xã dẫn lời phóng viên người bản địa Jawad Jalali cho hay nguyên nhân vụ nổ là do một vụ tấn công bằng đạn pháo. Chuông báo động đã vang lên tại Đại sứ quán Mỹ sau vụ nổ.

Hiện chưa có thông tin chính thức về tình hình thương vong. Cho đến nay cũng chưa có cá nhân hay tổ chức nào nhận thực hiện vụ nổ này.

Đáng chú ý vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ đang chuẩn bị tưởng niệm năm thứ 18 sau vụ tấn công đẫm máu của al-Qaeda vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York năm 2001.

Trong khi đó, tiến trình đàm phán giữa Mỹ và phiến quân Taliban nhằm kết thúc cuộc chiến kéo dài 18 năm qua tại Afghanistan đã bất ngờ bị Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chấm dứt./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin xem nhiều