Báo Đồng Nai điện tử
En

Venezuela triệu tập Hội đồng Quốc phòng sau lời đe dọa của Colombia

03:09, 10/09/2019

Tổng thống Maduro nói: "Tôi đã quyết định triệu tập, phù hợp với Điều 323, Hội đồng Quốc phòng để giải quyết lời đe dọa hiếu chiến của Chính phủ Colombia đối với quê hương yêu dấu Venezuela".

Tổng thống Maduro nói: "Tôi đã quyết định triệu tập, phù hợp với Điều 323, Hội đồng Quốc phòng để giải quyết lời đe dọa hiếu chiến của Chính phủ Colombia đối với quê hương yêu dấu Venezuela".

Trong ảnh: (tư liệu) Lực lượng an ninh Venezuela triển khai gần khu vực biên giới giữa Colombia và Venezuela ngày 25-2. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong ảnh: (tư liệu) Lực lượng an ninh Venezuela triển khai gần khu vực biên giới giữa Colombia và Venezuela ngày 25-2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

 

Sputniknews đưa tin, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã triệu tập Hội đồng Quốc phòng nước này để đưa ra quyết định liên quan tới lời đe dọa từ phía Colombia, trong bối cảnh Venezuela sắp bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn gần biên giới Colombia.

Trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình ngày 9-9, Tổng thống Maduro nói: "Tôi đã quyết định triệu tập, phù hợp với Điều 323, Hội đồng Quốc phòng để giải quyết lời đe dọa hiếu chiến của Chính phủ Colombia đối với quê hương yêu dấu Venezuela."

Tuần trước, ông Maduro đã tuyên bố rằng các cuộc tập trận quy mô lớn sẽ được tổ chức gần biên giới Colombia từ ngày 10-28/9. Theo ông, Venezuela sẽ triển khai các hệ thống phòng không tại khu vực biên giới với Colombia trong thời gian tổ chức cuộc tập trận này./.

(Vietnam+)

 

Tin xem nhiều