Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhật - Hàn cải thiện quan hệ

09:11, 08/11/2019

Quan hệ láng giềng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục cải thiện khi lãnh đạo hai nước có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên kể từ tháng 8 năm ngoái.

Quan hệ láng giềng giữa Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục cải thiện khi lãnh đạo hai nước có cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên kể từ tháng 8 năm ngoái.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp gỡ bên lề Thượng đỉnh ASEAN+3 tại Bangkok ngày 4-11
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp gỡ bên lề Thượng đỉnh ASEAN+3 tại Bangkok ngày 4-11

Trong cuộc gặp chớp nhoáng bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN+3 tại Thái Lan mới đây, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Moon Jae-in đã nhất trí nối lại hợp tác, bảo đảm lợi ích song phương và khu vực để hướng tới tương lai.

Cụ thể hóa kết quả cuộc gặp lãnh đạo hai nước, ngày 8-11, Hàn Quốc thông báo tổ chức vòng đàm phán tiếp theo với Nhật Bản sẽ diễn ra vào cuối tháng này để tháo gỡ căng thẳng thương mại song phương.

Quan hệ Nhật - Hàn bị đóng băng kể từ cuối năm ngoái với các động thái ăn miếng trả miếng, như loại nhau khỏi danh sách ưu đãi thương mại, tẩy chay hàng hóa. Mọi chuyện được cải thiện khi cuối tháng 10 vừa qua Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon đến Tokyo tham dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito và trao thư tay của Tổng thống Moon Jae-in cho Thủ tướng Abe.

Việc hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hàn Quốc “làm hòa” là vô cùng cần thiết, đặc biệt khi căng thẳng trong quan hệ song phương thời gian qua không chỉ ảnh hưởng đến trao đổi thương mại song phương mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến khu vực và thế giới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có lẽ là người vui mừng nhất khi thấy hai đồng minh thân cận tại Đông Bắc Á bắt tay nhau. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho Washington giải quyết những thách thức tại khu vực, như vấn đề hạt nhân của Triều Tiên, ảnh hưởng của Trung Quốc...                

Quốc Trung

Tin xem nhiều