Báo Đồng Nai điện tử
En

Quan hệ Mỹ - Trung leo thang căng thẳng

09:06, 01/06/2020

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nhắc đến việc hủy bỏ thỏa thuận thương mại mà Mỹ và Trung Quốc đã ký hồi năm ngoái. Động thái này cho thấy tương lai của thỏa thuận từng tháo ngòi cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới rơi vào cảnh bất định.  

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa nhắc đến việc hủy bỏ thỏa thuận thương mại mà Mỹ và Trung Quốc đã ký hồi năm ngoái. Động thái này cho thấy tương lai của thỏa thuận từng tháo ngòi cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới rơi vào cảnh bất định.  

Tổng thống Trump trong cuộc họp báo về Trung Quốc tại Nhà Trắng sáng 30-5, giờ Việt Nam - Ảnh: REUTERS
Tổng thống Trump trong cuộc họp báo về Trung Quốc tại Nhà Trắng sáng 30-5, giờ Việt Nam - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Trump dọa sẽ dừng thực thi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 nếu Trung Quốc không thực hiện lời hứa mua thêm 200 tỷ USD hàng hóa, dịch vụ Mỹ. Đáp lại, phía Trung Quốc cho hay nước này đã mua nhiều mặt hàng nông sản của Mỹ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lượng mua các mặt hàng khác đang thấp hơn so với kỳ vọng của Mỹ. 

Quan hệ Mỹ - Trung đang leo thang trên nhiều mặt trận từ dịch bệnh Covid-19 cho đến thương mại, chính trị... Dịch bệnh Covid-19 khiến cả hai đều gặp những vấn đề nội tại của mình và đều có nhu cầu “chuyển lửa” ra bên ngoài để giảm sức ép từ trong nước. Chính vì thế, giới quan sát cho rằng, những nỗ lực "hạ nhiệt" quan hệ giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới chỉ có thể diễn ra thành công sau khi nước Mỹ chào đón Tổng thống mới vào cuối năm nay.

Quốc Trung

 

Tin xem nhiều