Báo Đồng Nai điện tử
En

Triều Tiên cảnh báo, Hàn Quốc họp khẩn

08:06, 14/06/2020

Mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên tiếp tục xấu đi sau khi Bình Nhưỡng cắt đứt đường dây liên lạc liên Triều để đáp trả việc Seoul không ngăn được hoạt động rải truyền đơn chống chính quyền Triều Tiên tại biên giới hai nước.

Mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên tiếp tục xấu đi sau khi Bình Nhưỡng cắt đứt đường dây liên lạc liên Triều để đáp trả việc Seoul không ngăn được hoạt động rải truyền đơn chống chính quyền Triều Tiên tại biên giới hai nước.


Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Getty
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Getty

 

Hàn Quốc ngày 14-6 đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp tìm giải pháp ứng phó với các bước đi của Triều Tiên. Giới chức Hàn Quốc đã lên tiếng yêu cầu những nhóm rải truyền đơn dừng hành động gây căng thẳng giữa hai nước, cảnh báo sẽ xử lý nghiêm đối với các hành động vi phạm luật pháp. Seoul khẳng định sẽ tiếp tục tuân thủ Thỏa thuận liên Triều năm 2018, và kêu gọi Bình Nhưỡng cũng làm điều tương tự nhằm duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, ngăn ngừa các cuộc xung đột quân sự có thể xảy ra.

Những hành động khẩn cấp này diễn ra sau khi Bình Nhưỡng cảnh báo sẽ đưa ra các biện pháp trả đũa Seoul, bao gồm cả quân sự. Em gái của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong khẳng định quân đội nước này đã được báo cáo các kế hoạch và sẽ hành động nếu thấy cần thiết. Bà Kim Yo-jong cũng cáo buộc những “kẻ đào tẩu” khỏi Triều Tiên là thủ phạm phát tán những tờ rơi chống phá Bình Nhưỡng qua biên giới.

Mỹ đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng trước sự leo thang căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên. Trong khi đó, Trung Quốc lên tiếng kêu gọi hai bên đối thoại để cải thiện quan hệ.

Những động thái mới nhất khiến bán đảo Triều Tiên một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của thế giới. Thế nhưng, nhiều khả năng các bên liên quan sẽ không để căng thẳng vượt tầm kiểm soát. Dù vậy, tình hình tại khu vực này có thể sẽ “nóng”, “lạnh” bất thường cho đến khi nước Mỹ bầu Tổng thống mới.     

Quốc Trung

Tin xem nhiều