Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải pháp an toàn

10:07, 05/07/2020

Chính trường Pháp vừa trải qua một cuộc biến động khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bất ngờ bổ nhiệm ông Jean Castex, một nhân vật ít tên tuổi làm Thủ tướng thay thế ông Edouard Philippe, người đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng.

Chính trường Pháp vừa trải qua một cuộc biến động khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bất ngờ bổ nhiệm ông Jean Castex, một nhân vật ít tên tuổi làm Thủ tướng thay thế ông Edouard Philippe, người đang nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng.

Thủ tướng mới được bổ nhiệm Jean Castex. Ảnh: Huffington Post.
Thủ tướng mới được bổ nhiệm Jean Castex. Ảnh: Huffington Post.

Thay đổi này dường như nằm trong tính toán của Tổng thống Macron nhằm hướng tới cuộc bầu cử Tổng thống vào năm 2022, trong bối cảnh tín nhiệm của ông Macron xuống thấp, nhưng sự ủng hộ dành cho ông Philippe lại tăng nhờ vào việc xử lý hiệu quả các cuộc biểu tình phản đối cải cách lương hưu và cuộc chiến chống đại dịch Covid-19.

Điểm mấu chốt làm đổ vỡ “mối tình Macron - Philippe” là việc ông Philippe từ chối gia nhập Đảng Tiến bước (LREM) của Tổng thống Macron. Với tư cách là ứng viên độc lập, ông Philippe giành chiến thắng vang dội để trở thành Thị trưởng Le Havre, trong khi các ứng viên của LREM gặp thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử địa phương vừa qua.

Tổng thống Macron dường như đã nhận thấy xu hướng ngày càng “độc lập” của ông Philippe. Vì vậy, ông cần một nhân vật “trung thành” hơn làm “cánh tay phải” của mình. Chọn ông Castex được xem là giải pháp an toàn của Tổng thống Macron, nhằm tránh rủi ro lặp lại bài học thất bại của cựu Tổng thống Francois Hollande trước Thủ tướng Manuel Valls.

Tân Thủ tướng Jean Castex, 55 tuổi, Thị trưởng của thành phố nhỏ Prades, miền Tây Nam nước Pháp được đào tạo bài bản từ Trường Hành chính quốc gia (ENA) Pháp danh giá, được đánh giá là một nhà kỹ trị và là một chuyên gia về các vấn đề xã hội và y tế.   

Quốc Trung

Tin xem nhiều