Báo Đồng Nai điện tử
En

Israel hiện đại hóa quân đội để cạnh tranh với Iran

11:08, 02/08/2020

Cạnh tranh chiến lược giữa Israel và Iran trong khu vực là lý do Tel Aviv gần đây tăng cường tham vấn đồng minh Mỹ và hiện đại hóa quân đội.

Cạnh tranh chiến lược giữa Israel và Iran trong khu vực là lý do Tel Aviv gần đây tăng cường tham vấn đồng minh Mỹ và hiện đại hóa quân đội.

Tiêm kích tàng hình F-35I "Adir" của Không quân Israel. Ảnh: The Times of Israel.
Tiêm kích tàng hình F-35I "Adir" của Không quân Israel. Ảnh: The Times of Israel.

 

Các quan chức quốc phòng cấp cao của Israel - Mỹ vừa họp nhóm tư vấn chính sách quốc phòng thường niên nhằm giúp Israel đối phó với các vấn đề an ninh trong giai đoạn hiện nay và những năm tới. Cuộc họp diễn ra vào thời điểm Iran tổ chức cuộc tập trận “Nhà tiên tri vĩ đại - 14” ở eo biển chiến lược Hormuz.

Theo Breaking Defense, giới hoạch định chính sách quốc phòng Mỹ và Israel đã lên kế hoạch để Israel giành lợi thế trong cuộc đối đầu với Iran, trong đó có tình huống đại dịch Covid-19 khiến chính quyền Tehran bị mất kiểm soát. Khi đó, Israel sẽ đánh phủ đầu vào các mục tiêu quan trọng của Iran, như các cơ sở hạt hạt nhân, sản xuất tên lửa...

Mỹ sẽ cho phép Israel tiếp cận các thông tin tình báo liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa của Iran, cũng như các mối đe dọa an ninh khác. Đổi lại, Israel sẽ thực hiện các hợp đồng mua vũ khí mới từ Mỹ để hiện đại hóa quân đội. Đáng chú ý là hợp đồng mua 50 chiến đấu cơ hiện đại F-35I và F-15EX.

Theo giới chức tình báo Israel, nước này “đứng ngồi không yên” và buộc phải tính đến việc hành động trước trong bối cảnh Iran tăng cường hỗ trợ cho nhóm vũ trang Hezbollah ở Li-băng hay lực lượng dân quân tại Syria, mở rộng vùng ảnh hưởng của Tehran tới sát biên giới Israel.

Quốc Trung

 

Tin xem nhiều