Báo Đồng Nai điện tử
En

Iraq và Iran tăng cường hợp tác

07:11, 22/11/2020

Trong bối cảnh Mỹ đẩy nhanh quá trình rút quân khỏi Iraq, chính quyền Baghdad tăng cường hợp tác với quốc gia láng giềng Iran, nhất là trên lĩnh vực quân sự nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, kịp thời lấp đầy khoảng trống mà Quân đội Mỹ để lại.

Trong bối cảnh Mỹ đẩy nhanh quá trình rút quân khỏi Iraq, chính quyền Baghdad tăng cường hợp tác với quốc gia láng giềng Iran, nhất là trên lĩnh vực quân sự nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, kịp thời lấp đầy khoảng trống mà Quân đội Mỹ để lại.

Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kazemi và chỉ huy Lực lượng Quds của Iran, ông Ismail Qaani.
Thủ tướng Iraq Mustafa Al-Kazemi và chỉ huy Lực lượng Quds của Iran, ông Ismail Qaani.

Tư lệnh Lực lượng vệ binh Quds của Iran, Ismail Qaani đang có chuyến thăm Iraq 3 ngày để thúc đẩy việc ký kết một số thỏa thuận trong lĩnh vực phòng thủ chung. Các quan chức quân sự cấp cao của hai nước đang tổ chức các cuộc tham vấn và chuẩn bị một hiệp ước hợp tác giữa các lực lượng vũ trang hai nước.

Việc tăng cường hợp tác giữa Baghdad và Tehran diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang đẩy nhanh việc rút quân khỏi Iraq. Dự kiến từ năm đầu 2021, Mỹ chỉ còn 2.500 binh sĩ ở Iraq, chủ yếu làm nhiệm vụ bảo vệ các cơ quan ngoại giao và cơ sở của Chính phủ Mỹ.

Năm 2014, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiếm giữ 1/3 lãnh thổ Iraq, trong đó có nhiều thành phố lớn ở miền Bắc và miền Tây, cũng như vươn tới vùng phụ cận của thủ đô Baghdad. Trước tình hình đó, Mỹ đưa quân trở lại quốc gia Vùng Vịnh này, phát động chiến dịch chống IS và đến cuối năm 2017, về cơ bản liên quân do Mỹ đứng đầu đã đánh bại IS. Tuy nhiên, việc Mỹ và các đồng minh ồ ạt rút quân khỏi Iraq có thể tạo ra khoảng trống an ninh và không loại trừ khả năng IS và các lực lượng khủng bố sẽ trỗi dậy tại nước này.

Quốc Trung

 

Tin xem nhiều