Báo Đồng Nai điện tử
En

Nga và Ả-rập Xê-út hợp tác trước thềm Thượng đỉnh OPEC+

12:12, 21/12/2020

Nga và Ả-rập Xê-út vừa nhất trí một kế hoạch về hợp tác kinh tế và thương mại trong năm 2021. Cái bắt tay của Moskva và Riyad diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ - OPEC và các nước sản xuất liên minh (OPEC+) sau một năm đầy biến động.

Nga và Ả-rập Xê-út vừa nhất trí một kế hoạch về hợp tác kinh tế và thương mại trong năm 2021. Cái bắt tay của Moskva và Riyad diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ - OPEC và các nước sản xuất liên minh (OPEC+) sau một năm đầy biến động.

Một cơ sở lọc dầu ở Riyadh, Saudi Arabia. (Nguồn: AFP)
Một cơ sở lọc dầu ở Riyadh, Saudi Arabia. (Nguồn: AFP)

Phó thủ tướng Nga Alexander Novak, sau cuộc gặp với Bộ trưởng Năng lượng Ả-rập Xê-út, Hoàng tử Abdel Aziz bin Salman cho biết, kim ngạch thương mại giữa hai nước tăng gần 60% trong năm 2020. Nga và Ả-rập Xê-út đang thực hiện hơn 30 dự án chung với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ USD. Bên cạnh đó, hai nước vẫn cam kết với thỏa thuận OPEC + về việc cắt giảm sản lượng dầu và sẽ theo dõi tình hình vì thị trường dầu mỏ còn nhiều biến động.

Dự kiến, Hội nghị thượng đỉnh OPEC+ sẽ diễn ra vào ngày 4-1-2021 để quyết định sản lượng khai thác trong năm 2021. Đầu tháng này, OPEC+ cho biết bắt đầu từ tháng 1-2021, họ sẽ nâng sản lượng thêm 500 ngàn thùng/ngày và dự kiến thêm 2 triệu thùng/ngày trong quí 1-2021.

Cơ chế hợp tác OPEC+ được dẫn dắt bởi hai nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới là Ả-rập Xê-út và Nga nhằm bình ổn giá dầu thế giới trong bối cảnh nhu cầu giảm mạnh do tác động của đại dịch Covid-19. Trước đó, hồi tháng 3 năm nay, Moskva và Riyad bước vào “cuộc chiến giá dầu” khiến giá dầu thế giới chạm đáy và cả hai đều bị thiệt hại nặng nề.

Quốc Trung

Tin xem nhiều