Báo Đồng Nai điện tử
En

Pháp và Ai Cập thúc đẩy hợp tác song phương

03:12, 09/12/2020

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sissi đang thực hiện chuyến thăm chính thức 3 ngày đến nước Pháp nhằm củng cố quan hệ giữa Paris và Cairo vì lợi ích song phương, cũng như khu vực Trung Đông.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sissi đang thực hiện chuyến thăm chính thức 3 ngày đến nước Pháp nhằm củng cố quan hệ giữa Paris và Cairo vì lợi ích song phương, cũng như khu vực Trung Đông.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi. (Nguồn: THX/TTXVN)
Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah al-Sisi. (Nguồn: THX/TTXVN)

Tại cuộc họp báo sau hội đàm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sissi đã tranh luận trực tiếp liên quan đến việc báo chí Pháp đăng tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed, vấn đề khiến quan hệ giữa Pháp và thế giới A-rập Hồi giáo gặp sóng gió trong thời gian gần đây.

Tổng thống Macron cho rằng, quyền châm biếm được pháp luật thừa nhận tại Pháp và Paris sẽ không thay đổi điều đó. Đáp lại, Tổng thống Sissi khẳng định, các giá trị tôn giáo có nguồn gốc cao quý và thiêng liêng, do đó phải được đặt trên tất cả. Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố tất cả các nỗ lực trong việc thiết lập sự khoan dung giữa các tôn giáo, tăng cường hiểu biết và củng cố tình hữu nghị cũng như tránh tấn công các biểu tượng tôn giáo.

Pháp và Ai Cập có mối quan hệ gần gũi, nhất là về quân sự. Cairo là bạn hàng lớn của Paris về mua sắm vũ khí chiến lược. Tại cuộc gặp lần này, hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng cũng như giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Lybia.

 Quốc Trung

Tin xem nhiều