Báo Đồng Nai điện tử
En

Haiti có Thủ tướng mới, mở ra hy vọng ổn định đất nước

09:07, 21/07/2021

Bác sĩ Ariel Henry đã chính thức nhậm chức Thủ tướng Haiti, tiếp nhận vai trò lãnh đạo đất nước nghèo nhất vùng Caribe sau khi Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát hôm 7-4.

Bác sĩ Ariel Henry đã chính thức nhậm chức Thủ tướng Haiti, tiếp nhận vai trò lãnh đạo đất nước nghèo nhất vùng Caribe sau khi Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát hôm 7-4.

Tân Thủ tướng Ariel Henry. Ảnh: Then24
Tân Thủ tướng Ariel Henry. Ảnh: Then24

Ông Ariel Henry, 71 tuổi, bác sĩ chuyên về phẫu thuật thần kinh đã được Tổng thống Moise ký sắc lệnh bổ nhiệm làm Thủ tướng, 2 ngày trước khi ông bị một nhóm tay súng giết chết ở nhà riêng. Trong 2 tuần qua, ông Claude Joseph làm Thủ tướng tạm quyền, và sẽ giữ vai trò Ngoại trưởng trong Chính phủ mới. 

Tân Thủ tướng Ariel Henry khẳng định, đã đến lúc đất nước Haiti cần thống nhất và ổn định. Ông cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người dân nước này đi bỏ phiếu bầu Tổng thống vào tháng 9 tới, đồng thời hy vọng quốc tế sẽ tiếp tục dành sự hỗ trợ cho nước này.

Haiti đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa có tiền lệ trong lịch sử đất nước, sự bất an gia tăng, kinh tế kiệt quệ, xã hội bất ổn… Quốc gia này đã không có Quốc hội trong một năm qua. Vụ ám sát ông Moise cũng khiến kế hoạch trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp tiếp tục bị hoãn, dự kiến sẽ được dời đến tháng 9, trùng với thời điểm tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống. Trong khi đó, các cuộc bầu cử chính quyền địa phương dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1-2022.

Mỹ, Brasil, Canada và Liên minh châu Âu (EU) đều lên tiếng ủng hộ ông Ariel Henry. Điều này thắp lên hy vọng Haiti sẽ vượt qua khủng hoảng, bước vào thời kỳ ổn định mới. Tuy nhiên, với một đất nước đang bị chia rẽ chính trị sâu sắc, kinh tế - xã hội bị khủng hoảng nghiêm trọng, thì có quá nhiều thách thức đang đặt trên vai của ông Henry.

Quốc Trung

Tin xem nhiều