Báo Đồng Nai điện tử
En

Ấn Độ và Pakistan thúc đẩy quan hệ song phương

07:07, 24/07/2022

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Pakistan và Ấn Độ đã nhất trí khôi phục các biện pháp xây dựng lòng tin (CBM) để giảm bớt những căng thẳng ngoại giao song phương vốn bùng phát sau các hành động của Ấn Độ ngày 5-8-2019 liên quan tới vấn đề Kashmir.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, Pakistan và Ấn Độ đã nhất trí khôi phục các biện pháp xây dựng lòng tin (CBM) để giảm bớt những căng thẳng ngoại giao song phương vốn bùng phát sau các hành động của Ấn Độ ngày 5-8-2019 liên quan tới vấn đề Kashmir.

Các nguồn tin ngoại giao đáng tin cậy ngày 22-7 đã tiết lộ với tờ The Nation rằng đề xuất khôi phục các CBM đã được Pakistan đưa ra thông qua các kênh ngoại giao và được phía Ấn Độ chấp nhận một cách nhã nhặn. Pakistan đã đề nghị nối lại cuộc họp thường kỳ giữa các chỉ huy lực lượng kiểm lâm của Pakistan và các chỉ huy lực lượng an ninh biên giới (BSF) của Ấn Độ. 2 lực lượng này chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh tại biên giới quốc tế giữa 2 nước.

Ngoài ra, Pakistan cũng đề nghị nối lại tuyến xe buýt Dosti và tuyến tàu Samjhota giữa 2 nước chủ yếu để tạo thuận lợi cho hành khách.

Các nguồn tin ngoại giao trên xác nhận rằng Ấn Độ đã tiếp nhận các đề xuất và phản ứng tích cực với Pakistan.

Trước đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chúc mừng người đồng cấp Paksitan Shehbaz Sharif nhậm chức ngày 11-4-2022. Trong thông điệp chúc mừng, ông Modi bày tỏ: “Ấn Độ mong muốn hòa bình và ổn định trong một khu vực không có khủng bố để chúng ta có thể tập trung vào những thách thức phát triển và đảm bảo an sinh, thịnh vượng cho người dân của mình”.

TTXVN

Tin xem nhiều