Báo Đồng Nai điện tử
En

Mỹ tuyên bố sẽ phản ứng phù hợp nếu Triều Tiên thử vũ khí hạt nhân

09:07, 27/07/2022

Ngày 26-7, Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Mỹ và các đồng minh sẽ có các phản ứng tương xứng nếu Triều Tiên tiếp tục thử vũ khí hạt nhân.

* Bình Nhưỡng chỉ trích các cuộc tập chung giữa Mỹ và Hàn Quốc

Ngày 26-7, Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Mỹ và các đồng minh sẽ có các phản ứng tương xứng nếu Triều Tiên tiếp tục thử vũ khí hạt nhân.

Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong một cuộc họp báo trực tuyến, ông Kirby nêu rõ: “Chúng tôi có thông tin về việc Triều Tiên dường như sẵn sàng cho một vụ thử vũ khí hạt nhân. Những cuộc thử nghiệm này đã từng xảy ra trong quá khứ và nếu tiếp diễn trong tương lai, điều này sẽ chỉ làm gia tăng thêm tình trạng mất an ninh và bất ổn trên Bán đảo Triều Tiên. Một lần nữa, chúng tôi sẽ cùng các đồng minh và đối tác phản ứng một cách phù hợp”.

Cảnh báo trên của quan chức an ninh Mỹ được đưa ra trong bối cảnh các thông tin tình báo Mỹ và Hàn Quốc cùng cho rằng Triều Tiên dường như đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7. Giới chức Nhà Trắng từng dự đoán thời điểm sớm nhất Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử này là trong tháng 5-2022. Trong khi đó, ngày 25-7 vừa qua, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young-se cho rằng, Bình Nhưỡng có thể sẽ thử hạt nhân trong tuần này để kỷ niệm Ngày Chiến thắng (27-7) - ngày ký kết Hiệp định đình chiến 1953 kết thúc chiến tranh Triều Tiên.

Ở chiều ngược lại, trong một tuyên bố trước thềm lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc mới là nguyên nhân chính khiến tình hình trên Bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng và thậm chí có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh mới trong tương lai.

Tuyên bố của bộ trên có đoạn: “Không ai có thể dự đoán được khi nào những cuộc tập trận khác nhau mà Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành - trên thực tế là các cuộc diễn tập với kịch bản chiến tranh - sẽ leo thang thành cuộc chiến tranh Triều Tiên lần thứ hai”.

Tuyên bố nêu rõ những cuộc tập trận chung của Washington và Seoul đang gây ra mối đe dọa đối với an ninh và là một trong những yếu tố chủ yếu khiến tình hình Bán đảo Triều Tiên ngày càng căng thẳng. Theo Bình Nhưỡng, các điều kiện bảo đảm hòa bình trong khu vực sẽ không thể trở thành hiện thực nếu quân đội Mỹ vẫn còn đồn trú tại đây.

TTXVN

Tin xem nhiều