Báo Đồng Nai điện tử
En

LHQ có thể hỗ trợ IAEA thanh sát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine

09:08, 16/08/2022

Ngày 15-8, người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric cho biết, tổ chức này có năng lực logistics và an ninh để hỗ trợ chuyến làm việc của các thanh sát viên thuộc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tới Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nếu cả Nga và Ukraine đồng ý.

Ngày 15-8, người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric cho biết, tổ chức này có năng lực logistics và an ninh để hỗ trợ chuyến làm việc của các thanh sát viên thuộc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tới Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nếu cả Nga và Ukraine đồng ý.

Toàn cảnh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: AFP/TTXVN
Toàn cảnh Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới, ông Dujarric cũng cho biết, Ban Thư ký LHQ “không có thẩm quyền ngăn chặn hay hủy bỏ bất kỳ hoạt động nào của IAEA”. Ông nhấn mạnh, cùng với việc liên hệ chặt chẽ với IAEA, Ban Thư ký LHQ đánh giá rằng tổ chức này khả năng hỗ trợ phái đoàn của IAEA đi qua thủ đô Kiev để đến Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Tuy nhiên, điều này cần có sự đồng ý của cả Nga và Ukraine.

Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết, ông đã sẵn sàng dẫn đầu một phái đoàn đến thăm Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, đồng thời kêu gọi Nga và Ukraine hợp tác. Tuy nhiên, truyền thông Nga dẫn lời quan chức ngoại giao nước này Igor Vishnevetsky cho rằng, việc để phái đoàn IAEA đi qua thủ đô Kiev đến nhà máy điện hạt nhân trên là quá nguy hiểm.

Cùng ngày, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thảo luận về tình hình an ninh tại nhà máy điện hạt nhân. Tuyên bố của bộ trên nêu rõ: “Ông Shoigu đã tiến hành các cuộc đàm phán qua điện thoại với Tổng thư ký Guterres về các điều kiện vận hành an toàn Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia”.

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Nhà máy này nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ tháng 3 vừa qua. Trong những ngày gần đây, tại khu vực này xảy ra nhiều vụ tấn công quân sự. Hiện Nga và Ukraine đang cáo buộc lẫn nhau pháo kích nhà máy này.

Ngày 11-8, Hội đồng Bảo an LHQ đã tổ chức phiên họp khẩn cấp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine. Tại cuộc họp, Giám đốc IAEA Grossi cảnh báo tình hình ở khu vực nhà máy Zaporizhzhia rất đáng quan ngại và các chuyên gia của IAEA cần phải được tiếp cận khu vực này để xem xét tình hình. Đại sứ Vassily Nebenzia, Trưởng phái đoàn thường trực Nga tại LHQ, cũng nhất trí IAEA có thể đến thăm Nhà máy Zaporizhzhia ngay trong tháng 8.

TTXVN

Tin xem nhiều