-
Dấu hiệu “tan băng“
21:44 | 09/09/2019 (GMT+7)Sau hơn 5 năm lạnh giá, quan hệ láng giềng Nga-Ukraine đang có dấu hiệu "tan băng" khi hai bên tiến hành trao đổi tù nhân. 70 tù nhân đã được Nga và Ukraine trao đổi vào ngày 7-9, với phương thức 1 đổi 1.. -
Hợp tác để đảm bảo sự ổn định
Mỹ tuyên bố tiếp tục đảm bảo khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở bằng những cam kết rõ ràng và thực chất hơn.. -
Tầm nhìn Mekong
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhân chuyến thăm các nước Đông Nam Á (Thái Lan, Myanmar và Lào) lần đầu tiên công bố "Tầm nhìn Mekong" để thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa Seoul với khu vực năng động, nhiều tiềm năng phát triển.. -
Mỹ xây tường biên giới với Mexico
Sau khi được Tòa án tối cao "bật đèn xanh", chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu cụ thể hóa chính sách chống nhập cư gây tranh cãi bằng việc triển khai xây dựng bức tường biên giới với Mexico.. -
Đi không được mà ở cũng không xong
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã nhận lấy thất bại nặng nề đầu tiên trong "cuộc chiến" giành quyền quyết định việc nước Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.. -
Nhóm “Bộ ba“ Astana và xung lực cho tiến trình hòa bình Syria
Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư giữa nguyên thủ các nước Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ, hay còn gọi là nhóm "Bộ ba" Astana về giải pháp cho cuộc xung đột tại Syria đã kết thúc ngày 14-2 tại khu nghỉ dưỡng Sochi bên bờ Biển Đen, với việc ra tuyên bố chung gồm 17 điểm đề cập chủ trương hoặc nguyên tắc đối với một loạt nội dung quan trọng trong tiến trình hòa bình Syria.. -
Nỗi lo sợ của những người nhập cư ở Mỹ về chính quyền mới
Theo hãng Reuters, ở vùng Thung lũng Mezquital miền Trung Mexico, những chiếc xe bán tải mới phóng trên những con đường rải sỏi và những ngôi nhà theo kiểu Mỹ đang mọc lên dọc các ruộng ngô.. -
Ông Trump không giải quyết vấn đề Biển Đông ở nhiệm kỳ đầu?
Theo Đài TNHK, trong mục chính trị của trang web thuộc đài CNN, nhà báo Matt Rivers nhận định rằng ông Donald Trump, tổng thống thứ 45 của Mỹ, sẽ không "giải quyết" vấn đề Biển Đông trong nhiệm kỳ đầu.. -
Lý do nào giúp ông Donald Trump bước chân vào Nhà Trắng
Trái với dự đoán của giới chuyên gia, tỷ phú Donald Trump đã bất ngờ giành thắng lợi vang dội trước cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.. -
Người Mỹ bầu cho ông Trump vì muốn làm bẽ mặt “giới tinh hoa“?
Sau khi FBI quyết định công khai việc mở lại điều tra với các thư điện tử của Hillary Clinton, cuộc đua đến chiếc ghế tổng thống Mỹ đã thu hẹp về khoảng cách. Lo sợ rằng Donald Trump vẫn có thể chiến thắng bất ngờ, một số nhà bình luận đã lên tiếng mạnh mẽ cảnh báo về những hậu quả tai hại của một nhiệm kỳ tổng thống với Trump.. -
Chuyên gia Nga: Dù ai chiến thắng, quan hệ Nga-Mỹ khó có thể cải thiện
Mối quan hệ Nga-Mỹ đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng tồi tệ nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Liệu căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới này được "hạ nhiệt" sau khi Nhà Trắng có chủ nhân mới?. -
Tình thế phức tạp sau vụ Thổ Nhì Kỳ bắn hạ máy bay Nga
Việc Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên Khối hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), bắn hạ một chiếc máy bay chiến đấu Nga trên khu vực biên giới của nước này với Syria, đã có nguy cơ gây thêm căng thẳng trong cuộc xung đột Syria kéo dài suốt 4 năm qua.. -
Con trai ông Hun Sen: Mục đích của đời tôi là trở thành Thủ tướng
Ông Hun May, 33 tuổi, con trai thứ của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn trên Đài phát thanh rằng ông nuôi tham vọng theo gót cha mình để trở thành Thủ tướng trong tương lai.. -
Bà Merkel: Ai có thể tin được việc Nga sáp nhập Crimea?
Trong xã luận đặc biệt đăng trên báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản số ra ngày 3/6, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nêu các mối đe dọa chính mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt.. -
Hồng quân Liên Xô đã lần đầu đánh bại phátxít Đức ra sao?
Nhân Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Phátxít Đức, kênh truyền hình Nga RT đã thực hiện những bộ phim tài liệu nhìn lại cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Hồng quân Liên Xô trước đây, giải cứu thế giới khỏi ách phátxít.. -
Mỹ: Hàn Quốc có thể bị dồn phải tự phát triển vũ khí hạt nhân
Trong một bài báo, Chủ tịch Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ Charles Ferguson ngày 3/5 nhận định rằng Hàn Quốc có thể bị dồn đến bước phải tự phát triển các loại vũ khí hạt nhân để đối phó với Triều Tiên nếu Nhật Bản cũng quyết định có bước đi tương tự.. -
Di sản của Saddam Hussein đã tạo nên Nhà nước Hồi giáo IS?
Theo tờ Daily Telegraph (Australia), di sản của cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã sống tiếp trong hàng ngũ điều hành cấp cao của Nhà nước Hồi giáo (IS), do các chỉ huy cao cấp nhất dưới thời ông này đang lãnh đạo IS.. -
“Không thể đánh bại IS nếu chúng tuyển mộ tay súng nước ngoài“
Theo hãng Reuters, trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí Der Spiegel của Đức đăng ngày 4/4, Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi cho biết các quân đội trong khu vực xung quanh Iraq không có cơ hội đánh bại Nhà nước Hồi giáo (IS) nếu nhóm thánh chiến này tiếp tục tuyển mộ các tay súng nước ngoài đã thấm nhuần tư tưởng cực đoan.. -
Hội đồng Nhân quyền LHQ thông qua các nghị quyết quan trọng
Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, trong hai ngày 26-27/3, tại trụ sở Liên hợp quốc ở thành phố Geneva của nước này, Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc đã tiến hành các phiên thảo luận cuối cùng, thông qua 34 nghị quyết và quyết định quan trọng, cùng 3 tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền tại Khóa họp thường kỳ lần thứ 28.. -
Diễn đàn Bác Ngao 2015 hướng tới tương lai mới cho châu Á
Với chủ đề "Tương lai mới cho châu Á: Hướng tới cộng đồng chung vận mệnh, sáng 28/3, Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) 2015 đã chính thức khai mạc tại Bác Ngao, thị trấn duyên hải thuộc tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc.. -
Australia phát hiện vùng rơi thiên thạch lớn nhất trong lịch sử
Các nhà khoa học Australia vừa phát hiện vùng rơi thiên thạch được cho là lớn nhất từ trước đến nay trên Trái Đất nằm ở miền Trung nước này.. -
Singapore sẽ phải nới lỏng luật nhập cư để cạnh tranh
Bất chấp các động thái hạn chế lao động nhập cư trong những năm gần đây, Singapore nhiều khả năng sẽ nới lỏng quy định hạn chế lao động nước ngoài trong dài hạn để duy trì sự cạnh tranh về kinh tế.. -
Việt Nam tham dự Hội nghị Phát triển Kinh tế Ai Cập
Ngày 13/3, Hội nghị Phát triển Kinh tế Ai Cập (EEDC) đã chính thức khai mạc tại khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ Biển Đỏ nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài và vực dậy nền kinh tế quốc gia bị suy giảm mạnh sau hơn bốn năm bất ổn chính trị và an ninh.. -
Số ca tử vong do virus Ebola đã vượt quá 10.000 người
Số ca tử vong do virus Ebola trên thế giới hiện đã lên tới 10.019 người, với hơn 24.350 ca nhiễm. Đây là số liệu trong báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 12-3..
-
2 vụ bắt giữ con tin trong 1 ngày ở Paris: Chuyện gì đang xảy ra?
Các lực lượng tinh nhuệ của Pháp đang bao vây hai anh em bị tình nghi thảm sát 12 người tại trụ sở tòa báo Charlie Hebdo trong khi lại xảy ra một vụ nổ súng và bắt giữ con tin ở một siêu thị phía Đông Paris trong ngày 9/1.. -
Công ty Trung Quốc đã đánh sập mạng Internet của Triều Tiên?
Internet Triều Tiên đã chập chờn trong ngày thứ hai liên tiếp. Nhưng Mỹ vẫn im lặng không lên tiếng về việc có phải nước này đã mở cuộc tấn công mạng để trả đũa vụ tấn công vào mạng máy tính của hãng Sony Pictures hay không.. -
Đồng ruble trượt dài - Phép thử khắc nghiệt cho kinh tế Nga
"Ngày thứ Ba đen tối" (16/12) là cụm từ được nhắc khá nhiều trong những ngày qua ở nước Nga khi chỉ trong một buổi chiều, đồng Ruble Nga mất giá tới hơn 10% và được ghi nhận là lần sụt giảm mạnh nhất kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính tại quốc gia này năm 1998.. -
Các nước Trung Đông và Bắc Phi vẫn chìm trong chảo lửa
Bốn năm sau khi hứng chịu cơn địa chấn "Mùa Xuân Arab," các nước Trung Đông-Bắc Phi vẫn đang phải đối mặt với các mối đe dọa sống còn và viễn cảnh đầy u ám.. -
Thế giới 2015: Mười thách thức năm 2015 của cộng đồng quốc tế
Năm 2014, thế giới đã chứng kiến quá nhiều cuộc khủng hoảng và bất ổn ở hầu hết mọi nơi. Câu hỏi sang năm 2015 tình hình thế giới sẽ như thế nào đã được đặt ra. Nhật báo Les Echos đăng bài tổng hợp ý kiến nhà báo và chuyên gia với dòng tựa đáng chú ý "Mười thách thức năm 2015 của cộng đồng quốc tế".. -
Đảng Dân chủ thất thế - Chính trường Mỹ thêm căng thẳng
Lịch sử bầu cử Mỹ đã lặp lại đúng như cách đây 10 năm khi đảng Cộng hòa, trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 4/11 vừa qua, đã giành trọn quyền kiểm soát lưỡng viện Quốc hội.. -
Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS có phải là sản phẩm của Mỹ?
13 năm trước, Mỹ trở thành nạn nhân của vụ khủng bố chấn động, xảy ra ngày 11/9/2001. Theo IBTimes, đáng chú ý là đòn tấn công của Al Qaeda vào tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới WTC và Lầu Năm Góc đã dẫn tới nhiều giả thuyết kỳ cục, cho rằng chính quyền Mỹ đã tiếp tay cho những kẻ khủng bố đã sát hại hàng ngàn dân Mỹ.. -
IS - những kẻ khủng bố buôn bán nỗi sợ hãi
Sau vụ chặt đầu nhà báo Mỹ James Foley, cái tên IS nổi lên trên thế giới như một tổ chức khủng bố máu lạnh. Những hành vi đàn áp, cướp bóc, bắt cóc để kiếm lời khiến nhiều người liên tưởng chúng như những kẻ "kinh doanh nỗi sợ hãi".. -
Vì sao các phiến quân Hồi giáo ưa chuộng hình thức chặt đầu?
"Vui vẻ với bạn của tôi, hoặc những gì còn lại của anh ta," dòng tin này đã được Abdel-Majed Abdel Bary, tay rapper 23 tuổi tới từ Maida Vale (London) tải lên cùng một bức ảnh chụp anh ta nắm thủ cấp của một tay súng đối địch.. -
Cuộc chiến trừng phạt kinh tế Nga - EU: Trong nguy có cơ
Trong bối cảnh quan hệ Nga - Phương Tây ngày càng căng thẳng vì cuộc khủng hoảng Ukraine, hai bên liên tiếp đưa ra những lệnh trừng phạt hay cấm vận nhằm vào nền kinh tế của đối phương. Mới đây nhất là việc Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin ban hành một sắc lệnh cấm hoặc hạn chế nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp từ các quốc gia áp đặt trừng phạt lên những cá nhân, tổ chức Nga để trả đũa phương Tây.. -
Thủ tướng: ASEAN cần phải ngăn Trung Quốc vi phạm luật pháp quốc tế
Chiều tối 2/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Philippines Albert F. del Rosario nhân chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.. -
“Tranh chấp Biển Đông có nguy cơ thành khủng hoảng toàn cầu“
Tại cuộc hội thảo với chủ đề "Philippines, Việt Nam và các tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông" do Trung tâm Wilson tổ chức ngày 3/6 tại thủ đô Washington, các học giả đặc biệt quan ngại về tình hình căng thẳng leo thang ở Biển Đông do các hành động gây hấn của Trung Quốc.. -
Hai ý đồ chiến lược của Trung Quốc trong vụ đặt giàn khoan
Với việc đưa giàn khoan HD-981 ra Biển Đông, Trung Quốc muốn dấn thêm một bước trong việc thít chặt gọng kìm khống chế tại đây, mặt khác thách thức chiến lược quay lại châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ, để trỗi dậy như một bá chủ khu vực.. -
“Mỹ nên chấm dứt đe dọa rỗng tuếch nhằm vào Nga“
Trong một bài phân tích đăng trên tờ New York Times ngày 27/3, chuyên gia nghiên cứu Ian Bremmer - Giám đốc Tập đoàn tư vấn "Eurasia Group", Giáo sư về nghiên cứu toàn cầu tại Đại học New York, cho rằng Mỹ nên chấm dứt những lời đe dọa mà ông cho là "rỗng tuếch" nhằm vào Nga khi giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine.. -
“Mỹ và phương Tây đã sai lầm khi đánh giá thấp ông Putin“
Diễn biến của cuộc khủng hoảng tại Ukraine đã diễn ra quá nhanh, với bước ngoặt là việc Liên bang Nga tiến hành sáp nhập nước Cộng hòa Crimea vào lãnh thổ của mình. Theo các chuyên gia, dường như Mỹ và đồng minh phương Tây đã đánh giá thấp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong "ván cờ Đông-Tây" tại Ukraine.. -
Trung Quốc gây căng thẳng trên biển: “Lợi bất cập hại“
Theo mạng tin "Stratfor," việc Trung Quốc gần đây công bố những quy định đánh bắt cá mới ở Biển Đông đã gây tức giận cho các nước láng giềng và Mỹ. Động thái này được đưa ra tiếp sau tuyên bố của Trung Quốc thiết lập Khu vực Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông, khiến Mỹ phải triển khai máy bay B-52 bay qua khu vực như một thách thức đối với tuyên bố của Trung Quốc và công khai bảo vệ Nhật Bản.. -
Iran sẽ không “đóng sập cánh cửa“ với vũ khí hạt nhân?
Theo tờ "Thời báo New York", một số chuyên gia, trong đó có một cựu quan chức phụ trách vấn đề Iran tại Nhà Trắng, nói rằng có ít khả năng nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei sẽ "đóng sập cánh cửa" với lựa chọn phát triển vũ khí hạt nhân.. -
Hy vọng mong manh tháo gỡ vấn đề hạt nhân của Iran
Hy vọng lại nhen nhóm khi Iran và nhóm P5+1 ngày 20/11 tái khởi động các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.. -
Dư luận quốc tế đánh giá chuyến thăm của ông Putin
Ngày 12/11, báo chí và các phương tiện truyền thông của Nga và quốc tế đã đồng loạt đưa tin về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời ca ngợi mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.. -
Singapore chuẩn bị mua một loạt chiến đấu cơ F-35
Trong phát biểu đưa ra ngày 12-3, Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen cho biết nước này đang hoàn tất giai đoạn xem xét, đánh giá cuối cùng đối với dự án thay thế phi đội chiến đấu cơ F15 và F-16 của mình bằng loại máy bay hiện đại F-35 do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ chế tạo.. -
Mỹ: Iran khó chế tạo bom nguyên tử mà không bị lộ
Ngày 12-3, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper cho rằng Iran sẽ không thể sản xuất đủ urani làm giàu ở cấp độ cao để sản xuất bom nguyên từ mà không bị phát hiện.. -
Có phải Mỹ đang sử dụng al-Qaeda để chống Syria?
Việc triển khai các tên lửa Patriot và hàng trăm binh lính Mỹ và các quốc tịch khác thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại biên giới giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Syria được nhiều người xem như đã vượt qua ngưỡng của cuộc chiến tranh, mở đường cho một sự can thiệp trực tiếp của Mỹ và NATO vào Syria, theo cách họ đã làm ở Libya hồi năm ngoái.. -
Quốc hội Lào phê chuẩn việc gia nhập WTO
Quốc hội Lào ngày 6-12 đã phê chuẩn việc nước này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), hoàn tất tiến trình xin gia nhập tổ chức này trong suốt 15 năm qua..
-
Thay đổi lãnh đạo Mỹ, TQ ảnh hưởng gì tới thế giới
Kết quả chuyển giao lãnh đạo ở một nước tới phút chót mới rõ ràng còn một nước có thể đoán trước kết quả. Tuy nhiên, dù nó diễn ra thế nào, việc chuyển giao lãnh đạo tại hai quốc gia mạnh nhất thế giới, diễn ra cách nhau 2 ngày, sẽ có ảnh hưởng tới thế giới.. -
Tại sao tàu chiến Iran neo ở Sudan?
Các mối quan hệ của Sudan với Iran đã trở thành tâm điểm chú ý khi nước này đón hai tàu chiến Iran chỉ trong vòng chưa đầy một tuần sau vụ nổ ở nhà máy vũ khí tại Khartoum, vụ việc mà các quan chức Sudan cáo buộc Israel là thủ phạm..
-
Ngừng bắn có chấm dứt được khủng hoảng Syria?
Liệu lệnh ngừng bắn được đề ra ngày 24/10 có báo hiệu một hồi kết cho cuộc nội chiến kéo dài gần 2 năm qua ở Syria, hay đó chỉ là một văn bản suông?.
.
.
;
.
.