Báo Đồng Nai điện tử
En

Đội Đồng Nai tiếp tục thi đấu hết giải

11:07, 23/07/2014

Đó là nội dung phát biểu kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí tại cuộc họp chiều 23-7 tại UBND tỉnh với Công ty cổ phần bóng đá Đồng Nai về vụ 6 cầu thủ đội Đồng Nai tham gia cá độ, dàn xếp tỷ số vừa bị C45 (Bộ Công an) bắt giữ.

* Đại diện Công ty cổ phần bóng đá Đồng Nai xin lỗi người dân

Đó là nội dung phát biểu kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí tại cuộc họp chiều 23-7 tại UBND tỉnh với Công ty cổ phần bóng đá Đồng Nai về vụ 6 cầu thủ đội Đồng Nai tham gia cá độ, dàn xếp tỷ số vừa bị C45 (Bộ Công an) bắt giữ.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thành Trí cũng đề nghị lãnh đạo Công ty cổ phần bóng đá Đồng Nai thăm hỏi, động viên tinh thần các cầu thủ còn lại, củng cố lực lượng, tích cực tập luyện và thi đấu hết mình ở 3 trận đấu còn lại với hy vọng lấy lại hình ảnh đội bóng cũng như lòng tin của người hâm mộ bóng đá tỉnh nhà, trước mắt là ở trận đấu gặp SHB.Đà Nẵng trên sân nhà vào ngày 27-7.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo công ty, các ngành liên quan rà soát lại trách nhiệm, kiểm điểm về việc để xảy ra sự cố nói trên.

Trước đó, sau khi báo cáo diễn biến vụ việc, ông Nguyễn Văn Long, Giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Đồng Nai đã thay mặt đội bóng nhận khuyết điểm, xin lỗi trước lãnh đạo tỉnh cũng như nhân dân tỉnh nhà khi để xảy ra sự cố trên.

Hôm nay 24-7, công ty chính thức thanh lý hợp đồng, cắt và không trả tiếp 50% phí chuyển nhượng đối với 6 cầu thủ dính líu tới vụ cá độ, gồm: Phạm Hữu Phát, Nguyễn Thành Long Giang, Nguyễn Đức Thiện, Đinh Kiên Trung, Hà Niệm Tiến và Phan Lưu Thế Sơn. HLV Trần Bình Sự cũng chọn Nguyễn Xuân Thành giữ nhiệm vụ đội trưởng đội bóng đá Đồng Nai.

Anh Huy

 

Tin xem nhiều