Báo Đồng Nai điện tử
En

SHB.Đà Nẵng: Kẻ phán xét cuộc đua vô địch

03:07, 16/07/2014

Sau khi Thanh Hóa tỏ ra hụt hơi và đuối dần trong cuộc đua đến chức vô địch, B.Bình Dương bây giờ nổi lên như là cái tên duy nhất có thể phá vỡ thế song hành do SHB.Đà Nẵng và Hà Nội.T&T thiết lập ở V-League từ 5 năm nay.

Sau khi Thanh Hóa tỏ ra hụt hơi và đuối dần trong cuộc đua đến chức vô địch, B.Bình Dương bây giờ nổi lên như là cái tên duy nhất có thể phá vỡ thế song hành do SHB.Đà Nẵng và Hà Nội.T&T thiết lập ở V-League từ 5 năm nay.

SHB.Đà Nẵng (trái) sẽ là động lực hay trở lực trên con đường tiến tới chức vô địch của Hà Nội.T&T (phải)? Ảnh: VSI
SHB.Đà Nẵng (trái) sẽ là động lực hay trở lực trên con đường tiến tới chức vô địch của Hà Nội.T&T (phải)? Ảnh: VSI

Xét về lý thuyết, cơ hội lên ngôi của B.Bình Dương là rất sáng sủa, vì lịch thi đấu cuối mùa của họ nhẹ nhàng hơn nhiều so với Hà Nội.T&T (B.Bình Dương sẽ gặp HV.An Giang, QNK.Quảng Nam, ĐT.Long An và SHB.Đà Nẵng, còn Hà Nội.T&T sẽ gặp SLNA, HA.GL, SHB.Đà Nẵng và Thanh Hóa trong 4 trận đấu còn lại của V-League năm nay).

Tuy nhiên, trên thực tế thì khả năng đăng quang của B.Bình Dương lại không quá thuận lợi như lý thuyết, bởi QNK.Quảng Nam và SHB.Đà Nẵng được cho là có quan hệ anh em với Hà Nội.T&T, và nếu ai còn cảm thấy chưa thuyết phục vì điều đó thì hãy nhớ lại đoạn kết mùa bóng 2012, khi Hà Nội.T&T quyết tử thủ trước XMXT.Sài Gòn trên sân Thống Nhất để SHB.Đà Nẵng ở cách đó gần 2.000 km âm thầm leo lên ngôi vô địch.

Không những thế, 2 đối thủ HV.An Giang và ĐT.Long An tuy bị đánh giá là dưới cơ hoàn toàn so với B.Bình Dương nhưng họ lại đang tranh đấu kịch liệt để chạy trốn khỏi vé đi dự trận play-off với XSKT.Cần Thơ vào cuối mùa bóng năm nay.

Vì thế, dù rằng cánh cửa vô địch với B.Bình Dương là rất sáng sủa nhưng nếu chủ quan thì thầy trò HLV Lê Thụy Hải rất có thể sẽ phải trả giá đắt. Mới cách đây 2 tuần thôi, ĐT.Long An thiếu chút nữa đã buộc nhà ĐKVĐ Hà Nội.T&T trắng tay ngay trên sân nhà Hàng Đẫy, và hẳn là B.Bình Dương không muốn rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy.

Kinh nghiệm chiến trường dày dạn của HLV Lê Thụy Hải cùng dàn cựu binh bên phía B.Bình Dương có thể là nguyên nhân giúp họ đứng vững trong chặng đường quyết định sắp tới, còn Hà Nội.T&T tuy có thực lực nhưng mấy mùa bóng năm nay đều để lộ tử huyệt sa sút phong độ nghiêm trọng vào cuối mùa.

Trong hoàn cảnh này, rất có thể SHB.Đà Nẵng sẽ đóng vai trò kẻ phán xét cho cuộc đua đến chức vô địch ở mùa bóng năm nay, vì đội quân của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ lần lượt gặp cả Hà Nội.T&T lẫn B.Bình Dương. Phải chăng vì thế mà TGĐ Công ty CP bóng đá SHB.Đà Nẵng Bùi Xuân Hòa mới bóng gió úp mở: “Phim hay còn ở phía trước”?!

Theo Thể thao & Văn hoá

Tin xem nhiều