Báo Đồng Nai điện tử
En

Asiad 17: Đa dạng và tỏa sáng

09:09, 18/09/2014

Trong 16 ngày tới, 10 ngàn VĐV đại diện cho 4,5 tỷ người dân châu Á sẽ cùng hội tụ tranh tài tại Incheon, Hàn Quốc.

Trong 16 ngày tới, 10 ngàn VĐV đại diện cho 4,5 tỷ người dân châu Á sẽ cùng hội tụ tranh tài tại Incheon, Hàn Quốc. Để tiết giảm chi phí, Asian Games 17 được rút gọn lại chỉ còn 28 môn thi đấu, trong đó ngoài các môn Olymic có 8 môn thể thao của khu vực gồm: bóng chày, bowling, cricket, kabaddi, karatedo, cầu mây, squash và wushu.

Đây cũng là dịp mà người Incheon, thành phố đông dân thứ 3 Hàn Quốc, giới thiệu đến bạn bè trong châu lục và thế giới về lịch sử đa dạng, truyền thống văn hóa của mình cũng như “làn sóng Hàn Quốc”. BTC Incheon 2014 kỳ vọng sẽ tạo ra những khác biệt lớn so với 16 kỳ Á vận hội trước đây ở 4 điểm: Đây sẽ là kỳ Asiad kinh tế và hiệu quả nhất; phổ thông nhất với việc dung hòa lợi ích của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á, tạo ra một nền thể thao phát triển cân bằng của khu vực; có công nghệ thông tin hiện đại nhất và lượng carbon thải ra thấp nhất.

Trước thềm đại hội đã có hơn 30 sự kiện thử nghiệm được tổ chức, trong đó có 18 sự kiện thi đấu của các môn thể thao cá nhân. Có thể tin tưởng sự thành công của Incheon 2014 khi Hàn Quốc là một trong quốc gia có kinh nghiệm nhất trong việc vận động đăng cai, tổ chức các sự kiện thể thao lớn. Xứ kim chi đã tổ chức rất thành công Olympic Seoul 1988, vòng chung kết Giải bóng đá thế giới World Cup 2002 và 2 lần đăng cai Á vận hội (Seoul 1986 và Busan 2002). Bộ linh vật chính thức của Asiad 17 là 3 anh em hải cẩu có tên Barame, Chumuro và Vichuon, theo nguyên mẫu từ những con hải cẩu sống tại đảo Baengnyeong ở Incheon. Tổng chi phí ước tính tổ chức Asiad 17 khoảng 1,62 tỷ USD, trong đó gần 80% do thành phố Incheon tự lo, chỉ có 19% từ ngân sách quốc gia.

Dương Cầm

 

 

Tin xem nhiều