Báo Đồng Nai điện tử
En

ASIAD 17: Giờ khốc liệt đã điểm với tuyển Olympic Việt Nam

03:09, 23/09/2014

Lọt vào vòng 1/8 với tư cách đội đứng đầu bảng H, Olympic Việt Nam sẽ đối diện với thử thách kế tiếp mang tên Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE). Giống như Olympic Iran, đây cũng là một trong những đội tuyển trẻ hàng đầu châu lục.

Lọt vào vòng 1/8 với tư cách đội đứng đầu bảng H, Olympic Việt Nam sẽ đối diện với thử thách kế tiếp mang tên Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE). Giống như Olympic Iran, đây cũng là một trong những đội tuyển trẻ hàng đầu châu lục.
UAE (áo đỏ) là đối thủ đáng gờm của Olympic Việt Nam. (Ảnh: Getty)
UAE (áo đỏ) là đối thủ đáng gờm của Olympic Việt Nam. (Ảnh: Getty)
Olympic UAE cũng mới phải đá hai trận tại vòng bảng như Olympic Việt Nam. Đội bóng Trung Đông tới từ bảng G, nơi có Olympic Jordan và Olympic Ấn Độ. Sau thắng lợi 5-0 trước Ấn Độ ở trận ra quân, Olympic UAE đã phải nhận thất bại 0-1 trước Jordan và chấp nhận đứng nhì bảng. Ở vị trí đó, họ sẽ gặp đối thủ là đội đứng đầu bảng H - Olympic Việt Nam.

So về thành tích hiện tại, Olympic Việt Nam có phần nhỉnh hơn đối thủ. Cả hai đội đều ghi năm bàn, thủng lưới một lần tại vòng bảng. Olympic UAE chỉ đánh bại Olympic Ấn Độ trong khi Việt Nam gây sốc trước Iran.

Về đẳng cấp, Olympic UAE tới từ nền bóng đá đứng thứ sáu châu Á (theo bảng xếp hạng FIFA). Trong khi đó, bóng đá nam Việt Nam chỉ xếp hạng 21 châu lục. Chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội tuyển là rất lớn.

Các cầu thủ của Olympic UAE cũng có nhiều cơ hội cọ sát và học hỏi hơn hẳn. Đội hình của họ sở hữu nhiều cầu thủ từng tham dự vòng chung kết giải U19 châu Á năm 2012. Trong khi đó, Olympic Việt Nam là tập hợp của rất nhiều tài năng trẻ mới lần đầu lên đội tuyển.

Chiến thắng trước Olympic Iran sẽ là động lực rất lớn cho Olympic Việt Nam. Nhưng khi yếu tố bất ngờ đã mất, Olympic Việt Nam sẽ bị các đối thủ soi xét rất kỹ. Những thất bại của Olympic Iran và Olympic Nhật Bản cũng sẽ khiến các “ông lớn” thận trọng hơn. Tại vòng 1/8, cơ hội sửa sai cho các đội tuyển là không nhiều. Cuộc chiến với UAE, vì thế, sẽ là cực kỳ khó khăn với ông Toshiya Miura và các học trò.

Cầu thủ mà Olympic Việt Nam sẽ phải chú ý hơn cả là Saeed Al-Kathiri. Tiền đạo 26 tuổi là một trong những thành viên quá tuổi của tuyển Olympic UAE. Anh là tuyển thủ quốc gia UAE kể từ năm 2010, đã có gần 100 trận chơi chuyên nghiệp. Sau hai trận vòng bảng, Saeed Al-Kathiri đã có ba lần lập công.

Nếu vượt qua UAE ở vòng 1/8, đối thủ kế tiếp của Olympic Việt Nam nhiều khả năng sẽ là đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đội bóng Đông Á chỉ phải gặp Olympic Thái Lan hoặc Indonesia ở vòng 1/8. Dù xếp hạng không cao, Olympic CHDCND Triều Tiên luôn là một đối thủ cực kỳ đáng gờm. Họ mới vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng, ghi năm bàn, không để lọt lưới một lần.

Cuộc đối đầu giữa Olympic Việt Nam với đối thủ Olympic UAE sẽ diễn ra ngày 26/9 tới.

(VIETNAM+)

Tin xem nhiều