Báo Đồng Nai điện tử
En

ASIAD 17 ngày thứ 9: Ngày buồn của đoàn thể thao Việt Nam

10:09, 29/09/2014

Trong ngày thi đấu thứ 9 của ASIAD 17 (28/9), đoàn thể thao Việt Nam chỉ có thêm 1 huy chương bạc ở nội dung chạy 400m của vận động viên Quách Thị Lan.

Trong ngày thi đấu thứ 9 của ASIAD 17 (28/9), đoàn thể thao Việt Nam chỉ có thêm 1 huy chương bạc ở nội dung chạy 400m của vận động viên Quách Thị Lan.

Ngoài tấm huy chương bạc của Quách Thị Lan, điền kinh Việt Nam còn có một vận động viên khác là Dương Văn Thái vượt qua vòng loại, lọt vào thi chung kết 1500m nam. Trong khi Nguyễn Thanh Phúc bị loại vì phạm quy ở nội dung 20km đi bộ nữ, Vũ Thị Hương chỉ về đích thứ 5 nội dung chạy 100m thì Nguyễn Văn Lai quyết định bỏ cuộc không thi vòng loại 1500m nam lượt chạy thứ nhất.

Quách Thị Lan và huấn luyện viên Nguyễn Trọng Hổ hạnh phúc vì đã lập kỳ tích. (Ảnh. Hữu Quý/TTXVN)
Quách Thị Lan và huấn luyện viên Nguyễn Trọng Hổ hạnh phúc vì đã lập kỳ tích. (Ảnh. Hữu Quý/TTXVN)

Ở môn vật Phạm Thị Loan hạng 55kg, sau khi giành chiến thắng trước đô vật đến từ Lào với tỷ số 5-0 ở vòng loại khi gặp Yoshida Saori (Nhật Bản) đã bị thua bởi đòn đè và dừng bước ở tứ kết.

Môn boxing, Lừu Thị Duyên và Lê Thị Bằng giành quyền vào bán kết hạng 57-60 kg và hạng 48-51kg.

Tính đến hết ngày thi đấu thứ 9 của ASIAD 17, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 28 huy chương, trong đó có 1 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 20 huy chương đồng tạm xếp thứ 17.

Trên bảng tổng sắp huy chương, đoàn Trung Quốc dẫn đầu với 105 huy chương vàng, 63 huy chương bạc, 48 huy chương đồng. Hạng nhì là Hàn Quốc 42 huy chương vàng, 48 huy chương bạc, 47 huy chương đồng, thứ ba vẫn là đoàn thể thao Nhật Bản với 34 huy chương vàng, 46 huy chương bạc, 45 huy chương đồng.

Trong ngày thi đấu thứ 10 của ASIAD 17, ngày 29/9, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sẽ thi đấu bán kết với đương kim vô địch Nhật Bản. Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Phan Ngọc Trang thi đấu chung kết nội dung đua đường trường. Dương Văn Thái thi chung kết 1500m nam, Bùi Thị Thu Thảo thi chung kết nhảy xa nữ.

TTXVN/Vietnam+

Tin xem nhiều