Báo Đồng Nai điện tử
En

ASIAD 17: Toàn giành huy chương đồng, Việt Nam tụt xuống thứ 14

09:09, 28/09/2014

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Incheon, Hàn Quốc, kết thúc ngày thi đấu thứ 8 ASIAD 17, đoàn Thể thao Việt Nam chỉ giành được thêm hai HCĐ thuộc về các VĐV bắn súng nam ở nội dung đồng đội 10m mục tiêu di động và đội cầu mây nữ.

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Incheon, Hàn Quốc, kết thúc ngày thi đấu thứ 8 ASIAD 17, đoàn Thể thao Việt Nam chỉ giành được thêm hai HCĐ thuộc về các VĐV bắn súng nam ở nội dung đồng đội 10m mục tiêu di động và đội cầu mây nữ.
Cầu mây nữ của Việt Nam chỉ giành huy chương đồng (Nguồn: AFP)
Cầu mây nữ của Việt Nam chỉ giành huy chương đồng (Nguồn: AFP)
Như vậy, tính đến hết ngày thi đấu 27/9, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được tổng cộng 27 huy chương, trong đó có 1 HCV, 6 HCB và 20 HCĐ. Trên bảng tổng sắp huy chương tạm thời (tính đến 23h00 ngày 27/9), đoàn Thể thao Việt Nam bị tụt xuống vị trí thứ 14 trong số 29 quốc gia đã có huy chương.

Môn thi bắn súng nam ở nội dung đồng đội 10m mục tiêu di động có 6 đội tuyển thi đấu với 18 xạ thủ. Đội tuyển Việt Nam với 3 thành viên là Đỗ Đức Hùng, Trần Hoàng Vũ, Ngô Hữu Vượng đạt tổng số 1.123 điểm, giành HCĐ, xếp sau 2 đội tuyển Trung Quốc (1.139 điểm) và Triều Tiên (1.137 điểm). 

Ở môn thi cầu mây nội dung đồng đội nữ, đội tuyển Việt Nam thua đội tuyển Thái Lan - một đối thủ mạnh nhất khu vực - với tỷ số 0-2 sau hai trận với các tỷ số lần lượt là 1-2 và 0-2, giành HCĐ.

(TTXVN/VIETNAM+)

Tin xem nhiều